Việt kiều Lào buôn ma túy

Dầu (Việt kiều Lào) cùng Hoàng đang giao 2.000 viên ma túy tổng hợp cho bạn hàng tại khách sạn thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Sáng 23/3, tại khách sạn Phương Dung, thuộc thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, hai đối tượng là Ngô Văn Dầu (26 tuổi), Việt kiều Lào, có hộ khẩu thường trú tại bản Mường Mày, thị xã Sa Ma Ki Say, tỉnh Attôpư, Lào và Lê Thanh Hoàng (38 tuổi), trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang giao ma túy cho "bạn hàng", ngay lập tức đã bị các đơn vị của lực lượng đặc nhiệm BĐBP ập tới bắt quả tang khi đang giao hàng. Qua khám xét, các trinh sát đã phát hiện hai đối tượng này buôn bán 2.000 viên ma túy tổng hợp màu hồng có ký hiệu WY. Tại hiện trường, còn thu giữ của Dầu và Hoàng 101 đô la Mỹ, 2.000 kíp Lào, 3 điện thoại di động và xe máy mang biển kiểm soát 82N1-1295. Qua lời khai ban đầu của Dầu và Hoàng, chúng mua ma túy ở nước ngoài vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Vụ án đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, BĐBP tỉnh Kon Tum hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2010/3/128119.cand