Việt Nam 0-2 Honduras: Trở lại mặt đất

Hành trình của U20 Việt Nam tại sân chơi thế giới đã chấm dứt sau thất bại trước 0-2 trước Honduras.

Vào trận với quyết tâm phải thắng U20 Việt Nam thực sự đã tạo ra một thế trận áp đảo trên sân. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã tung ra đội hình tập trung hoàn toàn vào mục tiêu tấn công nhằm tìm kiếm một chiến thắng tuy nhiên thực tế không diễn ra những gì chúng ta mong đợi.ên

Lối chơi nhuyễn, phối hợp nhỏ để tận dụng tối đa khả năng kỹ thuật của các cầu thủ U20 kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn trận đấu tuy nhiên khả năng dứt điểm vẫn chưa được cải thiện khiến các cơ hội cứ trôi qua chân những cầu thủ áo đỏ.

Việt Nam lộ rõ nhiều yếu điểm trong trận đấu này. Ảnh: VNE.

Trong khi đó, Honduras với kinh nghiệm 7 lần tham dự World Cup U20 thế giới họ không tỏ ra quá áp đảo tuy nhiên với việc sở hữu các cầu thủ với nền tảng thể lực vượt trội, họ lại chọn lối đá phòng ngự phản công. Các đường bóng bổng để tận dụng lợi thế chiều cao, cũng như những pha bứt tốc được đội bóng châu Mỹ thường xuyên sử dụng trong trận đấu này.

Không phải tới hiệp 2 khi Việt Nam xuống sức thấy rõ, Honduras mới có cơ hội, đối phương đã nhìn ra điểm bất lợi cũng như khả năng phòng thủ kém của Việt Nam để khai thác triệt để. Không nói quá rằng nếu tận dụng hết các cơ hội Honduras đã không chỉ ghi được hai bàn. Lối chơi đơn giản nhưng đã giúp Honduras chiến thắng Việt Nam, họ không quá mạnh nhưng vẫn là đội có kinh nghiệm hơn tại đấu trường thế giới vốn quá mới mẻ với chúng ta.

Nhìn vào trận đấu này để thấy rằng nền bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thoát khỏi tình trạng nằm trong khu vực kém phát triển của bóng đá thế giới. Một trong những yếu điểm lớn nhất chính là khả năng tận dụng thời cơ và dứt điểm của Việt Nam.

Tạo được nhiều pha hãm thành nguy hiểm nhưng Việt Nam không thể có được 1 bàn thắng. Ảnh: VNE.

Trong trận đấu hôm nay, U20 Việt Nam không ít lần xâm nhập được vào vòng cấm Honduras tuy nhiên các cầu thủ áo đỏ không mấy khi tạo ra những cơ hội rõ nét trước khung thành Michael Perello. Điển hình như trong hiệp 1, trong hàng tình huống hãm thành của Việt Nam thì đáng chú ý nhất chỉ có pha phối hợp của Đức Chinh và Tiến Linh ở phút 13 và cú dứt điểm chìm của Quang Hải phút thứ 41.

Trong khi đó Honduras chơi có phần "nhàn nhã' hơn, họ dồn sức bảo vệ phần sân nhà tuy nhiên khi có cơ hội họ luôn tung ra các pha phản công khiến hàng thủ U20 Việt Nam chao đảo. Có ý nhất hai cơ hội có thể khiến các đại diện của Trung Mỹ có thể xuyên thủng mảnh lưới Việt Nam ngay trong hiệp 1 với cú vô lê của Rodriguez trong pha đột phá ở phút thứ 26 hay khi Vuelto có pha lẻn xuống bất ngờ vào sau hàng thủ áo đỏ ở cuối hiệp 1.

Yếu tố thể lực lại là một trong những yếu điểm nữa của Việt Nam lộ rõ trong trận đấu này. Sau hai trận đầu bị vắt kiệt với các đội bóng mạnh hơn là Pháp và New Zealand thì yếu điểm này càng lộ rõ. Dù có tinh thần rất cao nhưng thể lực xuống vẫn khiến U20 Việt Nam dần hụt hơi trong thời gian cuối trận.

Honduras cũng nhìn ra yếu điểm này nên họ gần như dồn sức cho nửa cuối hiệp 2, dù vẫn chơi phòng thủ nhưng đại diện Trung Mỹ tung ra thường xuyên hơn các pha phản công nhanh khiến hàng thủ áo đỏ vất vả chống đỡ. Và trong một pha phản công nhanh như thế Honduras đã có bàn thắng mở tỷ số.

Tận dụng thời cơ khi các cầu thủ Việt Nam chưa kịp về sau hai tình huống đá phạt liên tiếp, Honduras tổ chức phản công nhanh, Sendel Cruz dễ dàng dứt điểm vào lưới trống sau một đường tạt ngang của đồng đội.

Nỗi buồn của CĐV Việt Nam. Ảnh: VNE.

Các nỗ lực sau đó của Việt Nam để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở sân chơi khu vực hoàn toàn không có kết quả. Các cơ hội rõ nét nhất là pha bóng xuất thần của Quang Hải khi cầu thủ này đưa bóng đập cột dọc sau pha sút bóng như bắn đại bác từ 30 mét, và cú đánh đầu vọt xà ngang Đức Chinh.

Trong khi đó Honduras gần như chỉ có thêm một pha tấn công nhưng đã có bàn thắng thứ 2.Alvarez kết thúc pha tấn công đơn giản của Honduras với cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Tiến Dũng.

Trận thua này kết thúc hành trình của U20 Việt Nam tại sân chơi khu vực tuy nhiên nó cũng giúp nền bóng đá Việt Nam có cơ hội tuyệt vời để nhìn thấy rõ thực lực và trình độ của mình ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới. Hy vọng sau đây với chiến lược đầu tư và đạo tạo mới chúng ta sẽ có mặt thường xuyên hơn trong các cuộc chơi tầm cỡ châu lục và thế giới.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Hoàng Đức, Văn Hậu, Trọng Đại, Hoàng Nam, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh, Thanh Bình

Honduras: Michael Perello, Denil Maldonado, Wesly Decas, Dylan Andrade, Foslyn Grant, Carlos Pineda, Jose Garcia, Byron Rodriguez, Darixon Vuelto, Douglas Martinez, Jorge Alvarez.

Hậu Nghệ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/viet-nam-0-2-honduras-tro-lai-mat-dat-443040/