Việt Nam 2-0 Malaysia: Công Phượng, Anh Đức lập công, ĐT Việt Nam rộng đường tới ngôi vô địch

Chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam trước Malaysia đã mở rộng đường tiến tới ngôi vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò ông Park Hang-seo.

Việt Nam 2-0 Malaysia: Công Phượng tỏa sáng

Một lần nữa Công Phượng thể hiện cái duyên khi đối đầu Malaysia với bàn thắng mở tỷ số trước khi Anh Đức ấn định chiến thắng 2-0, giúp tuyển Việt Nam tràn trề hy vọng giành ngôi nhất bảng A AFF Cup 2018.

Một lần nữa Công Phượng thể hiện cái duyên khi đối đầu Malaysia với bàn thắng mở tỷ số trước khi Anh Đức ấn định chiến thắng 2-0, giúp tuyển Việt Nam tràn trề hy vọng giành ngôi nhất bảng A AFF Cup 2018.

Trước đối thủ mạnh Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã chơi đầy khoa học để giành chiến thắng 2-0 ở lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup 2018. Người lập công cho đoàn quân HLV Park Hang Seo là Công Phượng và Anh Đức.Bàn thắng

Việt Nam: Công Phượng (11'), Anh Đức (60')

Cụ thể, ngay từ những phút đầu của trận đấu trước Malaysia, ĐT Việt Nam nhập cuộc với tinh thần quyết tâm nhưng khá dè chừng. Và ngay ở 10 phút đầu tiên, Công Phượng đã trở thành người hùng của trận đấu khi phá tan tâm lý e dè của toàn đội. Một lần nữa Công Phượng cho thấy cái duyên phá lưới Malaysia của mình với bàn thắng khai thông bế tắc cho tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình. Bàn thắng của Công Phượng giúp chúng ta giải tỏa được áp lực tâm lí, càng có điều kiện triển khai lối chơi phòng ngự chắc chắn đồng thời không rơi vào tình huống phải đẩy cao đội hình tấn công để ghi bàn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sang đến hiệp 2, Malaysia chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi chưa thể tìm được đường vào khung thành, bất chấp tung ra con bài tủ Safawi Rashid thì Văn Đức một lần nữa lại thể hiện sự hiệu quả. Phút 60, anh chọc khe cho Anh Đức phá bẫy việt vị và dứt điểm bằng chân trái về góc xa khung thành tung lưới Malaysia.

Dù Malaysia có tạo ra vài tình huống khá nguy hiểm từ những pha khoét cánh thành công nhưng nhìn chung Việt Nam đã chơi phòng ngự rất có hiệu quả, hạn chế tối đa những mối hiểm họa tiềm tàng mà đối thủ có thể gây ra. Ông Park rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của Malaysia cũng như những điểm mạnh đặc trưng của đối thủ này và tìm ra đối sách thích hợp.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho tuyển Việt Nam, nhờ hai pha ghi bàn của Công Phượng và Anh Đức. Ở trận đấu cùng giờ, Myanmar có chiến thắng ngược dòng 3-1 trước chủ nhà Lào, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng A với 6 điểm, và chỉ số phụ tốt hơn của Việt Nam và Malaysia.

Pha ghi bàn ở phút thứ 11 của Công Phượng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/viet-nam-2-0-malaysia-cong-phuong-anh-duc-lap-cong-dt-viet-nam-rong-duong-toi-ngoi-vo-dich-d136341.html