Việt Nam - Anh chống buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã

Trong hai ngày 7-8.9, chuyên gia các cơ quan chính phủ và thực thi pháp luật của Việt Nam và Anh gặp gỡ tại Hà Nội để bàn thảo các biện pháp cụ thể cho cuộc chiến chống nạn buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Vân Anh

Tham dự hội thảo, Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever khẳng định, đấu tranh chống buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã ngày càng là vấn đề ưu tiên của cả Anh và Việt Nam.

"Sự tham gia của các bộ ngành và cơ quan chính phủ cho thấy tầm quan trọng của việc cùng hành động trong nước cũng như hợp tác giữa các quốc gia. Để có thể chiến thắng cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã có nguy cơ tiệt chủng, đưa các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp về con số 0, cần có những cam kết chính trị mạnh mẽ hơn nữa, cần phải nâng cao năng lực và hành động thực thi pháp luật, đồng thời nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động của cộng đồng" - Đại sứ Giles Liver nhấn mạnh, và bổ sung rằng, Việt Nam đóng vai trò quan trọng và hợp tác với Anh để có thể giúp tìm ra các giải pháp cần thiết và thực hiện các giải pháp đó.

Đại tá Nguyễn Văn Chiểu, Cục phó Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam cho biết, Việt Nam luôn quan tâm đến bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ các loại động vật hoang dã, nhất là các loài đặc biệt nguy cấp. Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế, ưu tiên thành lập các lực lượng chuyên trách như cảnh sát môi trường, ký kết quy chế phối hợp với lực lượng hải quan trong phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Mới đây nhất, ngày 6.9.2017, chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu - Bộ Công an, Công an TP.HCM, bộ đội biên phòng đã bắt giữ 1.346 kg ngà voi lậu giấu trong 200 thùng phuy nhựa đường xuất khẩu.

Các đại diện tham gia hội thảo đã trao đổi những thách thức, khó khăn trong phòng chống buôn bán trái phép động vật hoang dã, như phương thức, thủ đoạn của hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, thiếu phương tiện kỹ thuật hiện đại...

Trong hội thảo, đại diện của Lực lượng Biên giới Anh, Hãng hàng không Anh và sân bay Heathrow cũng đã chia sẻ kinh nghiệm với các gia Việt Nam về việc phối kết hợp giữa các nhân viên thực thi pháp luật với cơ quan quản lý sân bay và các hãng hàng không; nhu cầu tập huấn; vai trò của chính quyền địa phương, và việc chăm sóc các động vật hoang dã cũng như các sản phẩm từ động vật hoang dã đã thu giữ.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/viet-nam-anh-chong-buon-ban-bat-hop-phap-dong-vat-hoang-da-563665.ldo