Việt Nam-Argentina: Phát triển hợp tác theo chiều sâu dựa trên thế mạnh

Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Cộng hòa Argentina Santiago Andres Cafiero đã có chuyến thăm thành công tới Việt Nam từ ngày 9-11/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero. (Nguồn: TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Santiago Cafiero trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argetina.

Sự kiện góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina, vì lợi ích của nhân dân hai nước; đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Gắn bó tình hữu nghị, “tuy xa mà gần”

Việt Nam và Argentina “tuy xa mà gần”, cách nhau “nửa vòng trái đất” nhưng nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, luôn dành cho nhau tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu.

Ngay mở đầu buổi tiếp xã giao Bộ trưởng Santiago Cafiero, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống mà nhân dân Argentina dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

Tình cảm đó được thể hiện cụ thể gần đây nhất là việc Chính phủ và nhân dân Argentina đã viện trợ 500 nghìn liều vaccine phòng Covid-19 cho nhân dân Việt Nam vào tháng 11/2021.

Từ nền tảng là tình hữu nghị vững chắc ấy, điều có thể cảm nhận rõ ràng nhất là cả hai bên đều coi trọng và muốn thúc đẩy sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Santiago Cafiero: “Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina, mong muốn quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của hai bên”.

Đáp lại, Bộ trưởng Santiago Cafiero khẳng định, Chính phủ Argentina hết sức coi trọng vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đưa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam lên một tầm cao mới.

Trên tinh thần đó, hai Bộ trưởng đã thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao và du lịch.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi, xem xét mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như khai thác và thương mại dầu khí, phát triển năng lượng tái tạo, nghiên cứu không gian, duy trì ổn định các chuỗi cung ứng chủ chốt, đặc biệt là lương thực, thực phẩm.

Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống mà nhân dân Argentina dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

Việt Nam và Argentina cũng nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban hợp tác liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Argentina; phối hợp xây dựng chương trình hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973-25/10/2023).

Sau hội đàm, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Argentina, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký “Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia” và “Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống và điều tra tội phạm buôn bán người, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân”.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký “Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia” và “Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống và điều tra tội phạm buôn bán người, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân”. (Ảnh: Tuấn Anh)

Định hướng lĩnh vực hợp tác tầm chiến lược

Điểm nhấn trong hợp tác Việt Nam-Argentina thời gian tới là việc hai nước cùng hướng tới xây dựng quan hệ đối tác mang tầm chiến lược trong các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp.

Cơ sở nào để hai bên có thể lạc quan về triển vọng đó?

Argentina là nước có thế mạnh về khoa học công nghệ, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và có thể chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số.

Việt Nam và Argentina hoàn toàn có thể trở thành điểm kết nối giữa thị trường Nam Mỹ và Đông Á.

Có thể khẳng định, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại hai nước thời gian qua tiếp tục gia tăng bất chấp đại dịch Covid-19.

Cụ thể, kim ngạch thương mại song phương tăng từ 875 triệu USD năm 2011 lên 4,5 tỷ USD năm 2021, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 832 triệu USD, tăng 46,7%; nhập khẩu đạt 3,68 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2020.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Argentina ở châu Á và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam-Nam, trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.

Việt Nam đề nghị Argentina tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường Argentina, đặc biệt là đối với những mặt hàng có thế mạnh như nông sản, dệt may, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ...

Tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn khi cơ cấu kinh tế hai nước mang tính bổ trợ. Argentina sẵn sàng đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của Việt Nam và ngược lại, Việt Nam có nhiều mặt hàng chất lượng cao, như dệt may và da giày, đều là những sản phẩm quen thuộc tại thị trường quốc gia Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, hai bên có thể khai thác tiềm năng tốt hơn theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, các doanh nghiệp cần chủ động kết nối thông qua các kênh chính thức để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Phía Việt Nam mong muốn hai bên tận dụng tốt hơn nữa cơ hội hợp tác kinh tế-thương mại thông qua các cơ chế song phương và đa phương; đề nghị Argentina tạo điều kiện hơn để nông sản Việt Nam (như cà phê, các loại quả tươi, sấy khô) và một số mặt hàng có thế mạnh như dệt may, giày da, đồ gỗ, vật liệu xây dựng... có thể tiếp cận thị trường Argentina.

Ủng hộ, hợp tác chặt chẽ cấp độ đa phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Santiago Cafiero, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Việt Nam và Argentina nhất trí duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, tăng cường hợp tác tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC) và khuôn khổ hợp tác Nam-Nam…

Việt Nam đề nghị Argentina, trên cương vị Chủ tịch luân phiên của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh-Caribbean (CELAC), thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với ASEAN mà Việt Nam là thành viên.

Argentina từng nhấn mạnh ASEAN đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược của Argentina về việc mở rộng hợp tác thông qua khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Hiện nay, Argentina đang có khoảng 12 dự án hợp tác kỹ thuật tại các nước ASEAN trong các lĩnh vực nông công nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới, tăng cường quản lý công…

Hợp tác chặt chẽ Việt Nam-Argentina trong các khuôn khổ đa phương cũng đã và đang góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Santiago Cafiero khép lại bằng hành trình tham quan một số địa điểm du lịch, văn hóa tại Hà Nội. Những ấn tượng đẹp đầu tiên với đất nước và con người Việt Nam hẳn sẽ để lại trong ông nhiều điều tâm đắc để cùng vững tin chung tay vun đắp mối quan hệ Argentina-Việt Nam ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn.

“Argentina và Việt Nam cam kết tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu của Liên hợp quốc cũng như Hiến chương Liên hợp quốc. Trên cơ sở đó, hai quốc gia có những giá trị chung và chia sẻ tầm nhìn về cách đối mặt với những thách thức toàn cầu.

Argentina tin rằng, một thách thức toàn cầu như đại dịch Covid-19 hiện nay và biến đổi khí hậu cần phải được giải quyết cùng nhau. Hợp tác giữa các quốc gia là rất quan trọng, từ cấp độ hợp tác song phương, khu vực và thông qua cộng đồng quốc tế nói chung”.

(Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino)

Hà Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-argentina-phat-trien-hop-tac-theo-chieu-sau-dua-tren-the-manh-190500.html