Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư

Chiều 26-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thống đốc tỉnh Saitama (Nhật Bản) Kiyoshi Ueda đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao Thống đốc tỉnh Saitama đã nhiều lần thăm Việt Nam, có nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi thấy trong thành phần đoàn sang Việt Nam lần này có đại diện hiệp hội doanh nghiệp, các ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác. Điều đó thể hiện các doanh nghiệp Saitama mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kiyoshi Ueda, Thống đốc tỉnh Saitama, Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thủ tướng cho rằng tỉnh Saitama cần quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như công nghiệp ô tô, công nghiệp chế tạo, y, dược. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, đề nghị tỉnh Saitama tiếp nhận nhiều hơn lao động Việt Nam để giúp nâng cao tay nghề, nhất là các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, y tế và nhiều lĩnh vực khác mà phía Saitama có thế mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam hiện đang rất thuận lợi. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp của tỉnh Saitama.

Thống đốc K.Ueda cho biết, hiện các doanh nghiệp của tỉnh Saitama gặp khó khăn về nguồn nhân lực, nên đây là lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Các doanh nghiệp của tỉnh cũng mong muốn các kỹ sư và nghiên cứu sinh của Việt Nam sang làm việc, qua đó trau dồi kinh nghiệm và trình độ quản lý. Đây cũng là lực lượng khi trở về Việt Nam sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung và của tỉnh Saitama đầu tư vào Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Saitama do Thống đốc K.Ueda dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thống đốc K.Ueda khẳng định, nhờ sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong thời gian qua, các hoạt động hợp tác giữa hai bên đã được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực, nhất là vấn đề môi trường, xử lý rác thải mà Saitama có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh. Ngoài ra, Thống đốc cũng mong muốn Hà Nội và tỉnh Saitama đẩy mạnh hợp tác về nhân lực.

Nhất trí với ý kiến của Thống đốc K.Ueda, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung và tỉnh Saitama nói riêng tới đầu tư trên địa bàn. Hà Nội hoan nghênh các doanh nghiệp Saitama đầu tư, hợp tác, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, xây dựng và hiện đại hóa hệ thống giao thông thông minh; đồng thời mong muốn hai địa phương tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, coi đây là dấu ấn trong hợp tác song phương giữa Hà Nội và các địa phương của Nhật Bản.

Phương Nguyên - Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/916907/viet-nam-cam-ket-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-nhat-ban-dau-tu