Việt Nam – Campuchia nhất trí triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác về tư pháp

Triển khai cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai nước, ngày 10/1/2019, dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng, Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10 đã được tổ chức tại TP HCM.

Hai Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị

Hai Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả nhằm xây dựng và gìn giữ, bảo vệ đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân khu vực biên giới của hai nước.

Đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành hai bên trong việc tích cực hợp tác xây dựng khuôn khổ pháp lý, triển khai các cơ chế hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác của các tỉnh biên giới, phù hợp với phương hướng đã đề ra tại Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 9, hai bên khuyến khích tăng cường đầu tư, hỗ trợ cho các tỉnh biên giới và phối hợp hiệu quả hơn nữa nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn và các yêu cầu cấp bách, thực tế của các tỉnh biên giới.

Hai bên cũng đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác an ninh - quốc phòng trong việc giữ vững hòa bình, ổn định, an ninh của mỗi nước; tái khẳng định không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của nước này để làm phương hại đến an ninh và ổn định của nước kia; đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác nhằm quản lý và bảo đảm an ninh, trật tự trên toàn tuyến biên giới.

Hai bên bày tỏ hài lòng về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng đáng ghi nhận. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đã có bước tiến lớn, đạt 4,68 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, hai nước cũng như các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia đã nhất trí ưu tiên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế.

Theo đó, thời gian tới các bộ, ngành và cơ quan có liên quan của hai nước sẽ tập trung đẩy mạnh giao thương tại các cửa khẩu; thực hiện Bản ghi nhớ về hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại biên giới và sớm chính thức ký kết Hiệp định này; nỗ lực đề ra các cơ chế chính sách và triển khai các biện pháp tạo môi trường thông thoáng nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp hai bên đầu tư vào khu vực biên giới; tiếp tục hợp tác mua bán điện. Việt Nam và Campuchia sẽ đàm phán để tiếp tục thực hiện trong 5-10 năm tới…

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Campuchia, Bản ghi nhớ về Hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước, tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai trong năm 2019. Cùng với đó, hai bên cũng đã biểu dương nỗ lực của các lực lượng chức năng làm công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Hai bên nhất trí nỗ lực sớm kết thúc 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc vào giữa năm 2019.

Thay mặt Chính phủ hai nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Sar Kheng đã đề nghị đại biểu của các bộ, ngành, địa phương biên giới của hai nước tham dự Hội nghị quán triệt sâu sắc và tích cực phối hợp triển khai phương hướng và các biện pháp cụ thể đã được Hội nghị 10 đề ra, góp phần tiếp tục xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng (7/1) đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng nhất trí tiếp tục xây dựng, tôn tạo các đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại Campuchia.

Minh Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/viet-nam-campuchia-nhat-tri-trien-khai-hieu-qua-cac-hoat-dong-hop-tac-ve-tu-phap-434048.html