Việt Nam cần làm gì để có dấu mốc trên bản đồ trí tuệ nhân tạo thế giới?

Chương trình 'Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018' được xem là một trong những 'viên gạch' đầu tiên đặt 'nền móng' cho Chiến lược quốc gia về công nghiệp 4.0 mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng. Đặt trong bối cảnh đất nước chúng ta đứng trước có hội thay đổi cục diện với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì, việc 100 chuyên gia, nhà khoa học người Việt ngoài nước tham gia vào Chương trình quan trọng này được đánh giá là hết sức kịp thời và cần thiết.

Đưa ra những giải pháp quý

Là người mở màn cho các bài phát biểu của chuyên gia, nhà khoa học tại Chương trình “Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018”, TS Bùi Hải Hưng – Nhà nghiên cứu của Google Deepmind (Mỹ) chia sẻ, lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo) trên thế giới tương đối có duyên với người Việt. Thế nhưng, Việt Nam vẫn chưa có dấu mốc trên bản đồ AI của thế giới.

PGS.TS Hồ Anh Văn đưa ra ý tưởng khi nói về công thức thành công của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam.

TS Bùi Hải Hưng cũng đưa ra giải pháp, Việt Nam cần xây dựng một trung tâm nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực AI nếu muốn thế giới biết đến. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo AI cần chú trọng đầu tư cơ sở điện toán đám mây.

Đến từ Viện Công nghệ khoa học và kỹ thuật tiên tiến Nhật Bản, PGS.TS Hồ Anh Văn đã mạnh dạn đưa ra ý tưởng khi nói về công thức thành công của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam. Công thức mà vị PGS.TS này đưa ra đó là: Thành công = Năng lực x Nhiệt huyết x Cách nghĩ.

Chia sẻ sâu hơn về công thức này, PGS.TS Hồ Anh Văn cho rằng, mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam muốn thành công cần phải đảm bảo các đồng thời các yếu tố đó là: Sự nhiệt huyết muốn đóng góp vào sự phát triển KH&CN của đất nước từ các trí thức Việt ở ngoài nước.

Cùng đó là chính sách cụ thể của Chính phủ nhằm tạo ra môi trường KH&CN minh bạch, tự do học thuật, cạnh tranh, đầu tư thúc đẩy hợp tác. Cuối cùng là sự đón nhận và khả năng sẵn sàng đón nhận – hợp tác từ tri thức trong nước.

Nói về nguyên tắc thành công của các quốc gia, diễn giả Trần Văn Hinh (thành viên Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp) lại cho một quan điểm khác đó là: “Phải lấy văn hóa làm nền tảng của sự kết nối giữa con người với con người, lấy tinh thần dân tộc, niềm tự hào, tự tôn dân tộc làm động lực dấn thân.”

Dấu mốc quan trọng trong việc thu hút nhân tài

Có thể khẳng định, việc mời 100 chuyên gia, trí thức Việt ở ngoài nước về tham dự Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018 đó là sự cầu thị, lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp nhân dân từ phía những người đứng đầu đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ ngành liên quan làm lễ khởi động Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018.

Tại cuộc gặp với các chuyên gia, nhà trí thức ngoài nước tại trụ sở Chính phủ sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong các chuyến công tác ở nước ngoài, ông đều gặp gỡ trí thức người Việt Nam và rất cảm động khi thấy không chỉ những người lớn tuổi mà cả những người trẻ tuổi đều thể hiện tâm huyết với đất nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh: “Không phải là công nghệ mà chính là con người với tư duy sáng tạo sẽ quyết định sự thành bại của một quốc gia trong cuộc đua phát triển để mang lại sự thịnh vượng cho người dân và đất nước. Việt Nam cần dựa vào nhân tố con người như một lợi thế cạnh tranh quốc gia để thúc đẩy sự phát triển.”

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: “Việc 100 chuyên gia, trí thức Việt ngoài nước tham dự Chương tình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018 là dấu mốc quan trọng trong việc quy tụ các nhân tài phục vụ đất nước. Ngày hôm nay là một vài trăm tài năng, trí tuệ tiên phong, nhưng trong tương lai sẽ là hàng nghìn, hàng vạn tài năng, trí tuệ Việt Nam, cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh”.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/viet-nam-can-lam-gi-de-co-dau-moc-tren-ban-do-tri-tue-nhan-tao-the-gioi-358324.html