Việt Nam – CHDCND Triều Tiên: Liều thuốc thử cho thử thách lớn

Vào lúc 19 giờ tối nay (25/12), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển CHDCND Triều Tiên trên sân nhà Mỹ Đình.

Đây là trận đấu nằm trong kế hoạch giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có những thử nghiệm để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019.

Bước chạy đà đầu tiên

Sau một năm đại thành công ở nhiều cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo tiếp tục bước vào chinh phục những vinh quang mới ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại VCK Asian Cup 2019 – giải bóng đá danh giá nhất khu vực châu Á được tổ chức 4 năm một lần. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian 2019, đội tuyển Việt Nam đã bắt tay vào việc tập luyện ngay sau khi kết thúc giải AFF Cup 2018 mà không có một ngày ăn mừng đích thực, các cầu thủ và BHL chỉ có 4 ngày nghỉ ít ỏi.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đôịt tuyển CHDCND Triều Tiên trước thềm VCK Asian Cup 2019 (Ảnh: Ngọc Tú)

Việc các giải đấu diễn ra quá sát nhau, điều này khiến HLV Park Hang Seo không có sự chuẩn bị tốt nhất về nhân sự. Trong đó, một lần nữa khủng hoảng về chấn thương lại khiến chiến lược gia người Hàn Quốc như ngồi trên đống lửa. Ngoài việc thiếu vắng Đình Trọng ngay sau khi kết thúc AFF Cup 2018, thầy Park còn mới nhận thêm tin xấu khi Xuân Hưng và Trọng Hoàng cũng gặp phải chấn thương mà chưa hẹn ngày trở lại.

Thực tế cho thấy, HLV Park Hang Seo đang gặp khó trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, lo lắng là điều hiển nhiên vào lúc này. Trước trận đấu giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang Seo khẳng định: “Trận đấu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên là trận đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất, khi một số cầu thủ dính chấn thương nhưng tôi sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Mục tiêu của trận đấu này là thử nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2019”.

Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại đối với cá nhân thầy Park và BHL chính là việc các cầu thủ phải căng mình thi đấu trong thời gian qua tại CLB cũng như đội tuyển quốc gia đã khiến thể lực của nhiều cầu thủ bị bào mòn. Trước mối lo này, HLV Park Hang Seo cũng đã khôn khéo trấn an người hâm mộ: “Chúng tôi đã có kế hoạch giữ sức cho các cầu thủ ở Asian Cup 2019. Chúng tôi để các cầu thủ ăn, ngủ nghỉ, thư giãn hồi phục thể lực một cách nhanh nhất, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới”.

Cùng với đó, ở trận giao hữu với Triều Tiên tối nay, HLV Kim Yong Jun cũng mang sang Việt Nam lực lượng gần như tinh nhuệ nhất với nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019. Đây sẽ là thử thách không dễ dàng với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu tối nay sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam test thử khả năng của mình trước 1 trong những đối thủ tầm cỡ châu lục.

Chọn mặt gửi vàng

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 5/1 đến ngày 1/2/2019 tại UAE, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 28 cầu thủ (mới nhất là hậu vệ Hồ Tấn Tài được bổ sung thay thế Lục Xuân Hưng bị chấn thương). Đáng chú ý là thầy Park đã thẳng tay gạch tên hai “lão tướng” Anh Đức và Văn Quyết, thay vào đó là lựa chọn một số cầu thủ trẻ như: Hoàng Đức, Thanh Bình, Thanh Hậu… Lý do được đưa ra là năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ có 2 mục tiêu lớn là Vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30. Vì vậy ngay từ thời điểm này HLV Park Hang Seo đã phải có sự tính toán để bổ sung những nhân tố mới thay thế cho vị trí của các lão tướng như Anh Đức, Văn Quyết, qua đó bảo đảm sức cạnh tranh cho 2 mục tiêu này.

Màn đụng độ tối nay sẽ màn tập dượt hoàn hảo cho đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo có thể thử nghiêm nhiều quân bài mà ông đang có trong tay, trong đó có vị trí của Đình Trọng bỏ lại, ngoài ra là hàng công đầy chất lượng được chính HLV trưởng đội tuyển CHDCND Triều Tiên Kim Yong Jun nhận định trước trận đấu: “Bóng đá là môn thể thao phổ biến ở Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam vừa vô địch AFF Cup 2018. Các bạn có hàng thủ vững chắc và hàng công rất sắc bén. Chúng tôi sẽ thi đấu cố gắng để hạn chế sức mạnh của đội bạn”.

Tuy nhiên, hàng công ở đội tuyển Việt Nam lúc này khá trật trội, nếu như những cái tên như Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh đã phần nào chứng minh được tài năng của mình trong mắt HLV Park Hang Seo ở nhiều mùa giải qua thì trận đấu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên tối nay sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Thanh Hậu, Thanh Bình, Hoàng Đức có thể chứng tỏ mình, ghi điểm với thầy Park. Từ đó sẽ là cơ sở để HLV Park Hang Seo chọn ra những cái tên xứng đáng có mặt tại UAE vào đầu tháng 1/2019.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/viet-nam-chdcnd-trieu-tien-lieu-thuoc-thu-cho-thu-thach-lon-332764.html