Việt Nam chi hơn 1 tỷ USD nhập ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc

Trong công bố báo cáo cập nhật về thị trường nhập khẩu ô tô của Việt Nam năm, Tổng cục Hải Quan cho biết, năm 2015, Việt Nam đã chi hơn 1 tỷ USD để nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại từ Trung Quốc, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là năm thứ hai Tổng cục Hải Quan có số liệu thống kê về tình hình nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc.

Xe ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu là xe tải.

Cụ thể, trong năm 2015, Việt Nam đã nhập hơn 26.000 chiếc ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, giá trị kim ngạch đạt hơn 1,046 tỷ USD, chiếm 1/3 về tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu (3 tỷ USD) và 1/4 sản lượng nhập khẩu (125.000 chiếc).

Năm 2014, cả nước chi nhập ô tô từ Trung Quốc chỉ đạt 530 triệu USD với hơn 13.00 chiếc xe.

Các dòng xe Trung Quốc nhập về Việt Nam chủ yếu là xe tải siêu trường siêu trọng, xe tải lớn và xe tải nhỏ, chiếm hơn 80% số lượng và giá trị.

Năm 2015, Việt Nam chủ yếu nhập xe du lịch 9 chỗ và xe khách từ các thị trường như Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan. Trong đó, Việt Nam nhập từ hơn 26.500 chiếc xe từ Hàn Quốc, kim ngạch đạt gần 613 triệu USD, đứng thứ 2 sau Trung Quốc về giá trị kim ngạch nhập khẩu.

Nếu xét về số lượng thì Ấn Độ đứng thứ 3 với 25.146 chiếc, tuy vậy giá trị kim ngạch không cao chỉ đạt 128,5 triệu USD. Trong khi đó, nhập khẩu ô tô từ Thái Lan (25.136 chiếc) dù kém hơn chục chiếc so với nhập từ Ấn Độ song có kim ngạch lớn đạt 440,5 triệu USD, cao thứ 3 nếu xét về kim ngạch.

Theo đánh giá của Bộ Tài Chính, nguyên nhân nhập khẩu xe hơi Trung Quốc tăng nhanh trong vòng 2 năm trở lại đây là do xe Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh giá rẻ so với các dòng xe tải, xe đầu kéo từ các nước Đức, Nga…

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng phủ nhận mức thuế đối với các dòng xe này được giảm là nguyên nhân chính khiến nhập khẩu ô tô Trung Quốc tăng cao bởi hiện nay, mức thuế xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc vào Việt Nam vẫn được áp dụng 50%, còn đối với linh phụ kiện lắp ráp, mức thuế là từ 10-24%. Chính sách thuế này được áp dụng do Hiệp định Thương mại tự do giữa ASEAN và Trung Quốc (ACFTA) ký năm 2010 và được thực thi từ năm 2014.

Trước đó, Tổng cục Hải Quan cũng công bố con số thống kê nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm 2015, với kim ngạch gần 50 tỷ USD, tăng 13,3% so với năm 2014; mức thâm hụt cán cân thương mại hai chiều hai nước đạt hơn 32 tỷ USD. Với giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn, ô tô nguyên chiếc được bổ sung vào 1 trong 9 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu tỷ đô từ Trung Quốc năm 2015 sau máy móc thiết bị, linh kiện điện thoại, nguyên liệu dệt mau, da giày…

Theo Nguyễn Tuyền/Dantri.com.vn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/viet-nam-chi-hon-1-ty-usd-nhap-o-to-nguyen-chiec-tu-trung-quoc.html