Việt Nam chia buồn về vụ khủng bố gây nhiều thương vong tại Iran

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Iran khi được tin vụ khủng bố tại tỉnh Sistan-Baluchestan khiến nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tấn công liều chết tại Sistan-Baluchistan, Iran, ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiện trường vụ tấn công liều chết tại Sistan-Baluchistan, Iran, ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Được tin vụ khủng bố tại tỉnh Sistan-Baluchestan, Iran ngày 13/2 khiến nhiều binh lính và người dân Iran thiệt mạng và bị thương, ngày 19/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Javad Zarif.

Trước đó, ngày 13/2, một vụ tấn công liều chết nhằm vào một xe chở các binh sỹ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Đông Nam nước này đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Nhóm phiến quân Hồi giáo theo dòng Sunni Jaish al-Adl, có trụ sở ở Pakistan, thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-chia-buon-ve-vu-khung-bo-gay-nhieu-thuong-vong-tai-iran/553549.vnp