Việt Nam có bao nhiêu quận trong các thành phố?

Các đơn vị hành chính ở Việt Nam gồm có: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Quận trong các thành phố của Việt Nam

Hỏi:

Việt Nam có bao nhiêu quận trong các thành phố?

A. 50

B. 49

C. 48

D. 47

Đáp án:

B. 49

Quận là đơn vị hành chính địa phương cấp hai ở thành phố trực thuộc trung ương. Hiện cả nước có 49 quận tại năm thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ.

TP. Hà Nội (Ảnh: Hà Nội TV).

Quận rộng nhất, nhỏ nhất của Việt Nam

Hỏi:

Quận nào trong các thành phố rộng nhất cả nước?

A. Bắc Từ Liêm (Hà Nội)

B. Quận 9 (TP. HCM)

C. Sơn Trà (Đà Nẵng)

D. Ô Môn (Cần Thơ)

Đáp án:

D. Ô Môn (Cần Thơ)

Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương, nằm ở trung tâm vùng hạ lưu châu thổ sông Cửu Long, trải dài trên 65km dọc bờ tây sông Hậu. Thành phố rộng hơn 1.400km2, dân số hơn 1,4 triệu. Ô Môn là quận nội ô của Cần Thơ, rộng hơn 130km2, được thành lập năm 2004 trên cơ sở tách ra từ huyện Ô Môn thành quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ từ năm 2004. Đây là quận có diện tích lớn nhất trong 49 quận cả nước.

Ô Môn tiền thân là huyện nông nghiệp và rất ít cơ sở sản xuất công nghiệp, đang trong quá trình phát triển thành một quận công nghiệp, đô thị công nghệ cao của TP Cần Thơ (Ảnh: Báo Cần Thơ).

Hỏi:

Quận nào trong các thành phố nhỏ nhất cả nước?

A. Đống Đa (Hà Nội)

B. Quận 4 (TP. HCM)

C. Sơn Trà (Đà Nẵng)

D. Lê Chân (Hải Phòng)

Đáp án:

B. Quận 4 (TP. HCM)

TP. HCM hiện có 19 quận và năm huyện. Theo Niên giám thống kê năm 2015 của Cục Thống kê TP. HCM, quận 4 nhỏ nhất trong 24 quận, huyện với 4,18km2. Trong khi đó, quận 5 có diện tích 4,27km2 và quận 3 là 4,92km2.

TP. HCM (Ảnh: CafeF).

Quận có số dân đông nhất Việt Nam

Hỏi:

Quận nào có số dân đông nhất cả nước?

A. Bình Tân (TP. HCM)

B. Đống Đa (Hà Nội)

C. Hải Châu (Đà Nẵng)

D. Lê Chân (Hải Phòng)

Đáp án:

A. Bình Tân (TP. HCM)

Theo số liệu thống kê dân số của Tổng cục Thống kê, từ năm 2015-2017 đến nay, Bình Tân ở TP. HCM là quận có dân số đông nhất nước. Bình Tân được thành lập năm 2003 trên cơ sở ba xã Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo và thị trấn An Lạc thuộc huyện Bình Chánh, rộng 53km2.

Nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút đông đảo người dân từ các tỉnh Nam Bộ đến làm việc. Ước tính cả người từ các tỉnh đang sinh sống và làm việc, quận này có trên một triệu dân, tương đương với dân số của nhiều tỉnh (Ảnh: Thế giới hội nhập).

Hỏi:

Quận nào có tên gọi là cuộc khởi nghĩa diễn ra từ năm 1886-1887 hưởng ứng phong trào Cần Vương?

A. Dương Kinh (Hải Phòng)

B. Ba Đình (Hà Nội)

C. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng)

D. Ninh Kiều (Cần Thơ)

Đáp án:

B. Ba Đình (Hà Nội)

Theo Cổng thông tin quận Ba Đình, tên gọi của quận xuất phát từ cuộc khởi nghĩa Ba Đình diễn ra từ năm 1886-1887 hưởng ứng phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX do các chí sĩ yêu nước Phạm Bành, Đinh Công Tráng, Hoàng Bật Bạt, Trần Xuân Soạn, Hà Văn Mao tiến hành.

Ba Đình là quận trung tâm của thủ đô, nơi tập nhiều cơ quan nhà nước quan trọng của Việt Nam và Hà Nội. Quận này rộng 9,25km2 với dân số hơn 242.000 (Ảnh: Dân sinh).

Nguyễn Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/viet-nam-co-bao-nhieu-quan-trong-cac-thanh-pho-76297.html