Việt Nam có địa hình đa dạng, khí hậu thuận lợi để phát triển du lịch thể thao

Du khách tham quan đèo Mã Pì Lèng.

Đó là đánh giá của các đại biểu tại hội thảo "Giải pháp phát triển du lịch gắn với các sự kiện thể thao tại Việt Nam" do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức ngày 18-10 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đơn vị lữ hành, du lịch. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2018-2019 của Tổng cục Du lịch với chủ đề "Nghiên cứu phát triển du lịch gắn với các sự kiện thể thao tại Việt Nam".

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: Du lịch thể thao đang trở thành một trong những xu hướng quan trọng của du lịch toàn cầu. Các sự kiện thể thao thu hút đông đảo khách du lịch tới các địa điểm tổ chức, tạo ra tác động lớn cả về kinh tế và xã hội. Du lịch thể thao trên phạm vi toàn cầu đang tăng trưởng nhanh gấp 2 lần mức tăng trưởng của du lịch nói chung. Nhân hội nghị quốc tế về du lịch và thể thao tại Đà Nẵng (2016), Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đã ra Tuyên bố Đà Nẵng về "Thúc đẩy du lịch và thể thao vì sự phát triển bền vững". Du lịch sức khỏe và du lịch thể thao cũng là 2 chủ đề được trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn kinh tế du lịch thế giới vừa qua. Do đó, có thể thấy du lịch thể thao được xác định là xu hướng phát triển du lịch mới trong tương lai...

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Đỗ Cẩm Thơ, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Du lịch, chủ nhiệm đề tài: Việt Nam là đất nước có nhiều dạng địa hình phong phú, đa dạng, khí hậu khá thuận lợi để tổ chức hoạt động thể thao, trong đó nhiều loại hình thể thao có thể tổ chức thành sự kiện thu hút khách du lịch.

Vùng núi cao khu vực Đông và Tây Bắc có dạng địa hình phức tạp, đa dạng với đỉnh và dãy núi cao trùng điệp, những cung đường đèo uốn lượn, hẻm vực với cảnh quan hùng vĩ tạo ra nhiều tiềm năng cho các hoạt động du lịch thể thao, đặc biệt là thể thao mạo hiểm. Các đỉnh cao hiện nay đã tổ chức hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm gắn với đi bộ leo núi như đỉnh Fansipan 3.143m (Lào Cai), đỉnh Pu Ta Leng 3.096m, đỉnh Pu Si Lung 3.076m, đỉnh Bạch Mộc Lương Tử 3.045m (Lai Châu), đỉnh Tà Xùa - Trạm Tấu 2.865m (Sơn La).

Những đường đèo ngoạn mục như đèo Mã Pì Lèng, dốc Chín Khoanh, khúc cua chữ M (Hà Giang); đèo Pha Đin cũ (Lai Châu); đèo Khâu Phạ (Yên Bái); đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) có thể tổ chức các giải chạy bộ, đua xe đạp địa hình. Đặc biệt, cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu với hệ thống núi đá vôi và những dạng địa hình đầy hiểm trở luôn thu hút khách du lịch có lòng can đảm, muốn khám phá, trải nghiệm…

Nhiều điểm cảnh quan gắn với địa hình đồi núi và thung lũng có thể tổ chức các hoạt động thể thao mạo hiểm (lượn dù, vượt thác) như bay dù lượn ở Chí Đạo, Lạc Sơn (Hòa Bình); Chiềng Hặc, Yên Châu (Sơn La); Cao Phạ, Mù Căng Chải (Yên Bái); Ô Quý Hồ, Sa Pa (Lào Cai); Mia Xu, Mèo Vạc (Hà Giang); bơi thuyền ngược sông Nho Quế, Mèo Vạc (Hà Giang). Hoạt động bay khinh khí cầu cũng có thể nghiên cứu tổ chức ở những thung lũng có cảnh quan đẹp.

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông ngòi chằng chịt nhưng không có độ dốc lớn, không tạo thành các ghềnh thác, chủ yếu phù hợp với các loại hình đua thuyền, chèo thuyền, đua ghe. Thực tế đã có nhiều sự kiện thể thao truyền thống được tổ chức như lễ hội đua ghe Ngo…

Với chiều dài hơn 3.260 km đường bờ biển có chất lượng tốt, Việt Nam đảm bảo khả năng khai thác phục vụ du lịch và thể thao bãi biển. Những bãi biển hiện nay được khai thác cho các hoạt động và sự kiện thể thao là Nha Trang, Bình Thuận với địa hình và độ sóng phù hợp với các loại hình lướt ván buồm, lướt ván diều, đua thuyền buồm. Các hoạt động thể thao giải trí phù hợp tổ chức ở nhiều địa điểm tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc (Kiên Giang) như các loại hình mô-tô nước, dù kéo, lặn biển...

Bên cạnh các tiềm năng về tự nhiên, trong những năm gần đây, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cả về thể thao và du lịch liên tục được hoàn thiện. Nhiều địa phương đã đầu tư xây dựng những khu liên hợp thể thao, cung thể thao. Hệ thống các sân golf, sân quần vợt, sân bóng được đẩy mạnh phát triển ở nhiều địa phương. Để đảm bảo đăng cai tổ chức một số sự kiện lớn, nhà nước đã có nhiều chủ trương về phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và tiện nghi, chủ trương huy động xã hội hóa để tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Tiêu biểu như hiện trạng xây dựng đường đua xe công thức 1 tại Hà Nội. Nhưng so với tiềm năng và lợi thế về tự nhiên, các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như điều kiện, hệ thống dịch vụ cần thiết khác để tổ chức các sự kiện thể thao thường xuyên và gắn với thu hút du lịch vẫn còn rất hạn chế.

THANH GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/113_214564_viet-nam-co-dia-hinh-da-dang-khi-hau-thuan-loi-de-.aspx