'Việt Nam có đủ khả năng dự World Cup nếu đào tạo trẻ tốt'

Huấn luyện viên Dzenan Uscuplic của U19 Sarajevo ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ U19 Việt Nam chiều 26/10.

Tại Trung tâm bóng đá PVF, trận đấu giao hữu giữa U19 Việt Nam và Sarajevo đã diễn ra. Sau 90 phút, các học trò của huấn luyện viên Filippe Troussier giành chiến thắng trước đại diện đến từ châu Âu với tỷ số 2-1.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Dzenan Uscuplic của U19 Sarajevo đã lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ chủ nhà.

"Tôi chúc mừng chiến thắng của các cầu thủ U19 Việt Nam. Họ đã chơi trận đấu hay và xứng đáng giành thắng lợi. Các cầu thủ trẻ Sarajevo không thể chơi trận đấu như ý. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn dù biết các cầu thủ Việt Nam rất nhanh nhẹn và kỹ thuật", HLV trưởng Sarajevo nói.

HLV Dzenan Uscuplic dành nhiều lời khen cho U19 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Dzenan Uscuplic dành nhiều lời khen cho U19 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

"Đây chỉ là dịp giao hữu, nên tôi không muốn nói quá nhiều về kết quả trận đấu. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh chúng tôi đã có được trải nghiệm vô cùng thú vị. Đây là lần đầu chúng tôi đến thi đấu tại Việt Nam, rất thích với sân bãi cũng như cơ sở vật chất ở PVF. Tại châu Âu, không có nhiều nơi có điều kiện sân bãi tốt như thế này", cựu huấn luyện viên đội trẻ Bordeaux chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Zing.vn về việc liệu cầu thủ Việt Nam có đủ năng lực để hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong tương lai, HLV Dzenan tin đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi và cần quá trình đầu tư trong khoảng thời gian đủ dài.

"Tôi đã được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam, nhưng mới chỉ qua một trận đấu thì chưa phải lúc để nói về giấc mơ World Cup. Tôi vô cùng ấn tượng với các cầu thủ trẻ của Việt Nam sau trận đấu này. Họ rất nhanh nhẹn, khéo léo so với các cầu thủ châu Âu", ông Dzenan chia sẻ với Zing.vn.

"Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở châu Âu, tôi tin Việt Nam có thể dự World Cup trong tương lai nếu như duy trì và phát triển chất lượng của hệ thống đào tạo trẻ như hiện tại. Luôn có sự khác biệt lớn giữa các cầu thủ châu Á và châu Âu, nhưng bóng đá Việt Nam đang có tiến bộ rõ rệt nhờ những huấn luyện viên giỏi", ông Dzenan kết thúc.

Sau trận đấu với U19 Việt Nam tại trung tâm PVF, các cầu thủ trẻ Sarajevo sẽ nghỉ ngơi ở Hà Nội khoảng 1 tuần trước khi di chuyển vào Đà Nẵng tham dự giải tứ hùng quốc tế diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 5/11.

Pha bay người đánh đầu mở tỷ số cho U19 Việt Nam trước Sarajevo Phút 15 trong trận thắng 2-1 trước U19 Sarajevo diễn ra chiều 26/10, Nguyễn Kim Nhật chạy chỗ hợp lý trước khi thực hiện cú dứt điểm bằng đầu mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/viet-nam-co-du-kha-nang-du-world-cup-neu-dao-tao-tre-tot-post1006188.html