Việt Nam có HCV đầu tiên ở SEA Games 30

Cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh về nhất ở nội dung xe đạp băng đồng sáng 1/12, mở hàng cho hành trình giành HCV của thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.

 VĐV Đinh Thị Như Quỳnh về nhất với thành tích 1 giờ 36 phút 43 giây

VĐV Đinh Thị Như Quỳnh về nhất với thành tích 1 giờ 36 phút 43 giây

Tại nội dung băng đồng nữ môn xe đạp, 7 VĐV tranh tài. Trong đó, Việt Nam có 2 đại diện là Như Quỳnh và Cà Thị Thơm. Bộ đôi thi đấu xuất sắc và giành hai vị trí cao nhất. Như Quỳnh cán đích sau 1 giờ 36 phút 43 giây, còn Cà Thị Thơm về đích sau đó hơn 7 phút.

2 VĐV chủ nhà Philippines cũng tham dự nội dung này, nhưng do bung sức sớm để dẫn đầu những vòng mở màn, họ đuối sức ở khúc nước rút. VĐV Rombaon Avegail của Philippines về đích sau 1 giờ 48 phút 54 giây.

Đối thủ chính của Việt Nam ở nội dung này - Thái Lan - thi đấu không thành công và không giành được huy chương nào.

Trong những kỳ SEA Games trước, wushu thường là môn mở hàng cho các HCV của Việt Nam. Tuy nhiên, trên đất Philippines, xe đạp tạo ra ngoại lệ. VĐV wushu thi đấu trong ngày đầu tiên SEA Games - Trần Thị Minh Huyền - chỉ mang về HCB ở nội dung biểu diễn.

TUẤN ĐỨC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/viet-nam-co-hcv-dau-tien-o-sea-games-30-post253972.html