Việt Nam có HCV đầu tiên tại ASIAD sau bao ngày chờ đợi

Khi những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam lần lượt thất bại và niềm hy vọng ngày càng cạn dần thì bất ngờ sáng nay Việt Nam cũng có được chiếc Huy chương vàng ASIAD danh giá.

Bốn cô gái của tuyển chèo thuyền Rowing mang chiếc HCV đầu tiên cho VN. Ảnh: VNE

Sáng 23.8, ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ, đội chèo thuyền Rowing đạt thành tích 7 phút 01 giây 11, qua đó giành tấm HCV đầu tiên về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Đội tuyển thuyền Rowing Việt Nam. Ảnh: Xuân Bình/VNE

Xuất phát ở làn số 4, đội tuyển thuyền Rowing Việt Nam gồm 4 cô gái Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Huệ đã có khởi đầu tốt khi sớm vượt lên dẫn trước so với các đối thủ và cán đích đầu tiên mang chiếc Huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, giải cơn khát vàng sau bao ngày chờ đợi.

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đang có tổng cộng 1 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ.

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 23.8:

HCV: Đội tuyển rowing (thuyền bốn nữ hạng nhẹ)

HCB: Bùi Trường Giang (tán thủ hạng cân 56 kg, wushu).

Ngày 22.8

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu), đội tuyển cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (tán thủ, wushu).

Ngày 21.8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20.8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19.8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Đ.N

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/viet-nam-co-hcv-dau-tien-tai-asiad-sau-bao-ngay-cho-doi-95188.html