Việt Nam có HCV đầu tiên tại Giải VĐTG muay 2010

Hôm qua (25.3), giải đã bước sang ngày tranh tài thứ năm. Trong trận chung kết gặp tay đấm mạnh đến từ Pháp Samantha Ruberu, nữ võ sĩ Phan Thị Ngọc Linh ở vòng chung kết hạng -57kg đã thi đấu rất xuất sắc.

Khi gần hết hiệp đấu thứ ba, trọng tài buộc phải dừng trận đấu và tuyên bố chiến thắng thuộc về võ sĩ Ngọc Linh (ảnh, giữa) khi chênh lệch 15 điểm so với đối phương. Đây là tấm HCV đầu tiên của muay VN tại giải và cũng là tấm HCV đầu tiên ngay trong lần đầu góp mặt ở giải đấu tầm cỡ thế giới này. Trước đó, ở vòng tứ kết hạng -54kg nam, Nguyễn Phú Long để thua Sergio Pimpolari (Italia) ở vòng tứ kết hạng -54kg. Nguyễn Trần Duy Nhất cũng giành quyền thượng đài trong trận chung kết hạng -60kg. HCV ASIAN Indoor Games 3 Nguyễn Trần Duy Nhất trong trận bán kết chiều qua đã giành chiến thắng do chênh lệch 15 điểm trong hiệp 4 trước đối thủ người Italia. Võ sĩ thứ ba lọt vào chung kết là Lê Hữu Phúc (-51kg) sau khi hạ tay đấm người Albania. Hôm nay (26.3), giải sẽ bế mạc với các trận chung kết còn lại. Hai võ sĩ sẽ vào tranh chung kết là Nguyễn Trần Duy Nhất (-60kg) và Lê Hữu Phúc (-51kg) sẽ đọ găng cùng 2 tay đấm chủ nhà Thái Lan. Sáng 25.3, tại Bangkok, Liên đoàn Muay thế giới đã tổ chức hội nghị thường niên. Tại hội nghị, VN đã chính thức trở thành thành viên của liên đoàn với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới là thành viên.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/viet-nam-co-hcv-dau-tien-tai-giai-vdtg-muay-2010/20103/178722.laodong