Việt Nam có lợi thế lớn để vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020

Với lợi thế là đội chủ nhà bảng K tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ được đá giờ đẹp (19h00) và gặp Brunei ở trận ra quân, trong khi ở trận đấu diễn ra trước đó Indonesia và Thái Lan sẽ phải quyết chiến với nhau. Nhờ vậy mà HLV Park Hang Seo có thể đánh giá đúng sức mạnh thực sự của hai đối thủ này.

Ngay sau thành công tại giải U22 Đông Nam Á 2019, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã có sự chuẩn bị cẩn thận để hướng tới vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến 26/3 tới. Đây là giải đấu mà Indonesia sẽ mang đội hình rất mạnh tới Hà Nội.

U23 Việt Nam sẽ phục hận Indonesia sau khi để thua với tỷ số 0-1 tại bán kết U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam sẽ phục hận Indonesia sau khi để thua với tỷ số 0-1 tại bán kết U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: VFF

Cụ thể, để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Indra Sjafri đã lên danh sách gồm 23 cầu thủ Indonesia vừa thi đấu thành công tại giải U22 Đông Nam Á 2019 cùng với 7 cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở nước ngoài có gốc gác Indonesia như Keziah Veendorp (FC Emmen, Hà Lan), Shayne Pattynama (FC Utrecht, Hà Lan) và Darren Sidoel (Reading, Anh), Egy Maulana Vikri (Lechia Gdańsk, Ba Lan), Ezra Walian (Almere City, Hà Lan)...

Chúng ta đều hiểu rằng Thái Lan là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên nghiễm nhiên họ sẽ có một suất tham dự, nên tại vòng loại lần này, chủ nhà Việt Nam và Indonesia sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhau để giành tấm vé tham dự vòng chung kết.

Theo điều lệ của giải, chủ nhà Thái Lan cùng với 11 đội dẫn đầu 11 bảng ở vòng loại cùng với 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành tấm vé tham dự vòng chung kết. Trong trường hợp Thái Lan giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng K thì đội nhì có thành tích tốt thứ 5 sẽ giành quyền đi tiếp.

Điều đó có nghĩa nếu muốn có lần thứ 3 liên tiếp dự VCK U23 châu Á thì U23 Việt Nam phải đứng đầu bảng K hoặc nằm trong top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Do vậy, trận đấu với Indonesia sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến cơ hội đi tiếp với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Với những thành công trong năm 2018, rồi đến Asian Cup 2019, người hâm mộ Việt Nam đều kỳ vọng rằng, U23 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp với tư cách là đội đứng đầu bảng K. Muốn vậy, chúng ta phải vượt qua Thái Lan và nhất là Indonesia, một đội bóng có lối chơi thiên về sức mạnh và tốc độ, lại đá rắn, đá rát và dùng những tiểu xảo, chiêu trò để khiến đối phương mất bình tĩnh.

Điều này đã được trợ lý số 1 của thầy Park nhìn thấy tại giải U22 Đông Nam Á 2019 vừa qua để lên phương án đề phòng, đối phó với đối thủ này khi hai đội tái ngộ tại Hà Nội trong tháng 3 này. Quan trọng hơn nữa, do Indonesia sẽ phải chạm trán Thái Lan ở trận ra quân nên đây sẽ là cơ hội tốt để HLV Park Hang Seo đánh giá đúng sức mạnh và năng lực thực sự của hai đội bóng này trước khi tìm phương án hóa giải giúp đội nhà giành chiến thắng.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/viet-nam-co-loi-the-lon-de-vuot-qua-vong-loai-u23-chau-a-2020-87985.html