Việt Nam có thể đăng cai AFF Cup 2020 vào cuối năm nay

Theo báo chí Thái Lan, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn đăng cai AFF Cup 2020 cuối năm nay.

Vừa qua Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) xác nhận AFF Cup 2020 vẫn diễn ra bình thường vào tháng cuối năm. Tuy nhiên vẫn chưa xác định được phương pháp tổ chức giải do những lo ngại về ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thậm chí phương án quay lại cách làm trước đây, tổ chức ở một nước duy nhất cũng đang được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á xem xét tới. Tờ SMM Sport của Thái Lan giật hàng tít "AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam sẽ đóng vai trò người hùng với tư cách chủ nhà".

Nguyên nhân được tờ báo uy tín của Thái Lan đưa ra là Việt Nam đang kiểm soát rất tốt dịch Covid-19: "Việt Nam có thể đóng vai trò của một người hùng với giải đấu này, tuy nhiên cần phải xem LĐBĐ Đông Nam Á quyết định cách thức tổ chức giải như thế nào?".

Việt Nam sáng cửa đăng cai AFF Cup 2020

Việt Nam sáng cửa đăng cai AFF Cup 2020

Mới đây, một đại diện của VFF đã lên tiếng về cơ hội đăng cai AFF Cup 2020 của Việt Nam: "Cho đến lúc này chúng tôi chưa nhận được thông báo nào của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về việc thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup 2020, trong đó có việc chọn quốc gia đăng cai. Dù vậy, nếu AFF đổi lại cách tổ chức như cũ, Việt Nam có hy vọng khi đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chính thức tập trung trở lại vào tháng 9 tới khi V.League kết thúc, đồng thời tích cực có những phương án chuẩn bị tốt nhất cho hai giải đấu quốc tế cuối năm như thi đấu giao hữu, tuyển chọn nhiều tân binh và tập huấn...

Mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nơi chúng ta đang chiếm lợi thế ở bảng G với thành tích bất bại và dẫn đầu bảng đấu.

Bảo Bảo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/viet-nam-co-the-dang-cai-aff-cup-2020-vao-cuoi-nam-nay-95305-11.html