Việt Nam có thể học gì ở Dubai: Không thuế má, không TPP?

Dubai không tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế nhưng họ phát triển rất mạnh trong 10 năm trở lại đây, bí quyết của họ là họ tự lo hoàn toàn, không thuế má, không TPP.

Ảnh minh họa.

Tại Diễn đàn Hiệp định TPP – Cơ hội và thách thức phát triển ngành công nghiệp Việt Nam, hai chủ tọa là PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ, đối với vấn đề tiếp cận thị trường, đặt giả thiết không có TPP, hàng hóa Việt Nam có thể xuất khẩu ra nước ngoài nhưng doanh nghiệp Việt đang lúng túng.

Ông Thiên dẫn chứng, tại Dubai, nơi mà ông mới thực hiện chuyến công gần đây, 10 năm nhưng chỉ có 1 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động, sản xuất kinh doanh tại nơi ông đến công tác.

Ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UEA), người đã làm Đại sứ từ năm 2008 và kết thúc nhiệm kỳ năm 2011 cho biết, Dubai không tham gia các Hiệp định thương mại thế nhưng họ phát triển. Theo ông Khai, bí quyết của Dubai là họ tự lo hoàn toàn, không thuế má, doanh nghiệp cứ mang hàng đến bán, chỉ đánh thuế 5% thuế nhập khẩu.

“Hàng nước ngoài mang vào Dubai bao nhiêu người ta cũng mua hết, chỉ quan tâm giá cả và chất lượng. Doanh nghiệp Việt Nam từ khi tôi làm Đại sứ ở đó kim ngạch xuất khẩu sang đây 250 triệu USD nhưng giờ đã tăng lên hơn 5 tỷ USD. Chúng ta đã bỏ qua một thi trường rất dễ tính”, ông Khai nói.

Ông Khai cũng kể câu chuyện, đoàn đại biểu của ông Võ Hồng Phúc (Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư) trong chuyến công tác tại Dubai đã được đi trên con đường 6 làn xe, hạy không hạn chế tốc độ, đẹp như trong mơ và chi phí cho xây dựng đường 4 triệu USD/km. Trong khi tại Việt Nam, phải hơn 20 triệu cho mỗi km đường.

“Như vậy làm sao Việt Nam có thể phát triển dù có vào TPP, WTO. Không có cây gậy thần nào để làm chuyện đó, tự mình cần đưa ra chính sách”, ông Khai nhấn mạnh.

Phản hồi về những thông tin này, ông Trần Đình Thiên cho biết, Dubai là trung tâm hội nhập toàn cầu, thị trường thế giới hội tụ có tất cả cơ hội bán hàng, mua hàng và những đòi hỏi khắt khe, TPP cũng phải qua Dubai.

Ông Thiên cũng “đính chính” về ý kiến của ông Khai khi cho rằng thuế tại đây bằng 0% vì theo ông Thiên, Dubai có đủ trò để “lấy tiền thiên hạ”.

“Dubai vươn lên được là do tự biến họ thành trung tâm hội nhập quốc tế, Việt Nam cũng nên có cách tiếp cận. Ký nhiều Hiệp định trở thành trung tâm đẳng cấp cao. Những doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện muốn mở rộng tầm nhìn và tham gia sân chơi toàn cầu thì Dubai là 1 thị trường thích hợp”, ông Thiên kết luận.

NGUYỄN THẢO

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/viet-nam-co-the-hoc-gi-o-dubai-khong-thue-ma-khong-tpp-1613184.html