Việt Nam có thể sang UAE đá vòng loại World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng phải sang UAE để hoàn tất các trận đấu còn lại trong bảng G vòng loại World Cup 2022.

Sau khi LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức xác nhận việc hoãn các trận vòng loại World Cup 2022 từ tháng 3 sang tháng 6, các đội đã có những phản ứng đầu tiên.

Theo đó, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) có thể sẽ được chọn để tổ chức tất cả các trận còn lại của bảng B.

Việt Nam có thể hoàn tất vòng loại World Cup 2022 ở UAE

Việt Nam có thể hoàn tất vòng loại World Cup 2022 ở UAE

Báo chí Malaysia đưa tin, LĐBĐ nước này ủng hộ kế hoạch UAE trở thành chủ nhà giai đoạn cuối.

Đại dịch Covid-19 phức tạp, trong đó Việt Nam cũng lây nhiễm cộng đồng bởi chủng virus mới, khiến kế hoạch vòng loại bị ảnh hưởng.

Phần lớn các đội trong bảng G đồng ý với kế hoạch tập trung thi đấu.

UAE sẵn sàng đăng cai phần còn lại của bảng G, cũng như thực hiện những biện pháp y tế để đảm bảo sức khỏe cho các đội.

Malaysia, Thái Lan và Indonesia được cho là ủng hộ kế hoạch này.

Đội tuyển Việt Nam hiện chưa có phản ứng nào trước khả năng phải sang UAE hoàn tất giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022.

Hiện tại, Việt Nam đang xếp đầu bảng G với thành tích bất bại sau 5 lượt trận, giành 11 điểm.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đá trận cuối cùng trên sân của UAE.

Hai đối thủ còn lại của Việt Nam là Malaysia (sân khách) và Indonesia (sân nhà).

Ngoài ra, UAE có 2 trận sân nhà khác với Thái Lan và Malayasia (riêng trận gặp Indonesia đá sân khách). Đây là lý do các đội đồng ý để đại diện Tây Á tổ chức phần còn lại vào tháng 6.

TT

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/viet-nam-co-the-da-vong-loai-world-cup-2022-o-uae-711295.html