Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. (Ảnh: Tuấn Anh)

Sáng ngày 13/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman nhân dịp thăm Việt Nam ngày 10-13/6.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Hoa Kỳ đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, góp phần quan trọng làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nhất quán ủng hộ một Việt Nam mạnh và thịnh vượng.

Bà Sherman đánh giá chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư.

Cho rằng Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ có những hiệu ứng tích cực cả về hợp tác song phương và đa phương, Thứ trưởng thứ nhất mong muốn đẩy mạnh hợp tác giữa Hoa Kỳ và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman trao đổi chân thành và cởi mở về một số biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước như trao đổi đoàn cấp cao, phòng, chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch, thương mại và đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, vấn đề đất xây dựng trụ sở cơ quan đại diện…

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-coi-hoa-ky-la-mot-trong-nhung-doi-tac-quan-trong-hang-dau-187122.html