Việt Nam còn khoảng 15.000 trẻ em bị dị tật vòm miệng chưa được điều trị

Việt Nam có số lượng trẻ mắc phải loại dị tật hở môi, khe hở hàm ếch rất lớn. Trong đó, khoảng 15.000 em trên cả nước chưa được điều trị

Từ ngày 20-24/11, tại Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba (Hà Nội), tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (Operation Smile Vietnam) và General Motors Việt Nam (GM Việt Nam) đã phối hợp triển khai thực hiện chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho hơn 50 trẻ em hở môi, hở hàm ếch và dị tật hàm mặt tại Việt Nam.

Việc phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia y bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, Hà Nội – một trong những đối tác y tế quan trọng của Operation Smile Việt Nam nhiều năm qua. Các gia đình có trẻ được phẫu thuật đợt này sẽ được hỗ trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật, ăn ở, đi lại.

Nhiều trẻ bị dị tật bẩm sinh về vòm miệng đã thay đổi cuộc đời sau khi được phẫu thuật lấy lại nụ cười

Đây là lần thứ tư GM Việt Nam tài trợ Operation Smile Việt Nam thực hiện chương trình khám và phẫu thuật miễn phí, giúp mang lại nụ cười cho hơn 200 các em nhỏ dị tật hàm mặt kể từ năm 2013.

Thông tin tại chương trình cho biết, theo ước tính, cứ mỗi 700 trẻ em sinh ra sẽ có 1 trường hợp bị dị tật khe hở môi, khe hở hàm ếch và cứ mỗi 3 phút lại có một em nhỏ được sinh ra với dị tật này. Việt Nam có số lượng trẻ mắc phải loại dị tật này rất lớn. Trong đó, khoảng 15.000 em trên cả nước chưa được điều trị.

Các chuyên gia cho hay, trẻ em sinh ra với dị tật hở môi, hàm ếch có nguy cơ tử vong trước một tuổi cao gấp 2 lần so với trẻ bình thường. Không những vậy, các em còn gặp phải nhiều vấn đề khác về sức khỏe như: nhiễm trùng tai mãn tính, suy sinh dưỡng, các vấn đề về hô hấp, răng miệng cũng như gặp khó khăn trong việc phát âm và sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài những khó khăn về sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày, các tác động về tình cảm và tâm lý đối với các em nhỏ và gia đình là vô cùng lớn. Những em nhỏ bị khe hở môi, khe hở hàm ếch thường bị chế giễu thậm chí còn phải chịu sự xa lánh, kỳ thị của cộng đồng. Phần đông các em sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả chi phí phẫu thuật.

Vì thế, nhiều trẻ em bị dị tật hàm mặt phải bỏ học và bước vào cuộc sống trưởng thành mà không có các kỹ năng xã hội hay các kỹ năng làm việc cần thiết để có thể tìm được một công việc hữu ích.

BS Nguyễn Thành Thái, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt - Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba ( Hà Nội) cho hay, một ca phẫu thuật nụ cười có thể giúp mang lại cho các em không may bị mắc các dị tật về vòm miệng một cuộc đời mới. Thông qua các chương trình từ thiện và các hoạt động thường niên của Bệnh viện, tại Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba, trung bình mỗi năm thường phẫu thuật mang lại nụ cười cho khoảng 500-800 trẻ bị dị tật vòm miệng.

Theo BS Thái có nhiều nguyên nhân dẫn đến cho trẻ bị dị tật vòm miệng như trong quá trình mang thai 3 thái đầu mẹ bị cúm, nhiễm khuẩn, hoặc có thể mẹ hút thuốc lá... Ngoài ra, các chuyên gia cũng nghĩ đến yếu tố do sản phụ thiếu Axit folic (B12), đây chính là lý do vì sao các bác sĩ sản khoa thường bổ sung thêm cho các bà mẹ mang thai uống Axit folic.

Việt Nam còn khoảng 15.000 trẻ em bị dị tật vòm miệng chưa được điều trị

Bà Nguyễn Thị Hải Đức, Giám đốc chương trình Operation Smile Việt Nam, chia sẻ: Suốt 28 năm qua, Operation Smile Việt Nam đã sống cùng ước mơ của hàng ngàn bệnh nhân và gia đình, của các y bác sỹ tình nguyện và những tấm lòng hảo tâm. Mỗi năm, chúng tôi thực hiện 30 chương trình và giúp được khoảng 2.000 bệnh nhân.

"Tính đến nay, hơn 40.000 ca mổ thay đổi cuộc đời đã được thực hiện thành công nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ mình sẽ ngừng cố gắng hơn nữa. Vì con số cuối cùng chúng tôi hướng đến không phải là số ca mổ thực hiện nhiều hơn qua mỗi năm, mà là con số 0 - không còn trẻ em nào phải chịu tổn thương từ những dị tật hàm mặt”- bà Nguyễn Thị Hải Đức nói

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/viet-nam-con-khoang-15000-tre-em-bi-di-tat-vom-mieng-chua-duoc-dieu-tri-n138629.html