Việt Nam - Cuba cùng bước vào chương mới của mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực

Quan hệ Cuba - Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp qua nhiều thời kỳ là biểu tượng cao đẹp về tình đồng chí, tình hữu nghị gắn bó đang ngày càng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tình đoàn kết thủy chung, hình mẫu của quan hệ quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba đang có chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9-1973 /9-2023) theo lời mời của lãnh đạo Đảng ta. Trong chuyến thăm từ ngày 24 đến 28-9, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tới chào Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Việt Nam đứng thứ hai về đầu tư vào Đặc khu Phát triển Mariel - nơi đang có 64 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3,3 tỷ USD

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sẽ tới dâng hoa tượng đài Fidel Castro tại tỉnh Quảng Bình, thăm Bệnh viện Việt Nam - Cuba và gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình; thăm cầu Hiền Lương, Bảo tàng Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; thăm Khu di tích Trụ sở Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ; dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Fidel Castro ở tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez sẽ cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam; lễ trao Huân chương của Nhà nước Cuba cho lãnh đạo Quốc hội Việt Nam...

Cách đây 50 năm, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến thăm Việt Nam và là lãnh tụ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng mới giải phóng ở miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch Cuba Fidel khi đó đã đến thăm nhiều nơi vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, khi vùng đất này vẫn còn vương mùi thuốc súng. Nhiều nơi lãnh tụ Fidel Castro đến thăm cũng chỉ cách bờ Nam sông Thạch Hãn hơn 10 km - nơi lúc bấy giờ còn bị tạm chiếm đóng và luôn chĩa nòng pháo về phía Bắc sông Thạch Hãn.

Lãnh tụ Fidel Castro đã đi bộ từ cầu Đông Hà, thị xã Đông Hà (nay là thành phố Đông Hà) ngược lên phía Tây (nay là đường Trần Hưng Đạo) để thị sát những lô cốt, vũ khí của địch bỏ lại và chứng kiến nỗ lực của quân và dân Quảng Trị xây dựng lại quê hương sau chiến tranh. Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã theo Đường 9 đến thăm Cao điểm 241 ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ và Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ; thăm Dốc Miếu là căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ gần với giới tuyến (Vĩ tuyến 17 cầu Hiền Lương - sông Bến Hải) có phòng tuyến hàng rào điện tử McNamara để ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam…

Tại vùng đất lửa Quảng Trị, lãnh tụ Fidel Castro đã nhắc lại câu nói lịch sử: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm chiến tranh ở Việt Nam vẫn diễn ra khốc liệt, là biểu tượng cao nhất cho tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro và nhân dân Cuba đối với Việt Nam; khẳng định Cuba hết sức khâm phục cuộc đấu tranh anh dũng của Việt Nam chống đế quốc xâm lược, không chỉ vì nền độc lập, thống nhất Tổ quốc mình, mà còn là sự đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc trên thế giới vì độc lập, quyền tự quyết dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

50 năm đã trôi qua nhưng lời bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” đã thấm sâu vào trái tim của dân tộc Việt Nam anh em. Nhớ lại những ngày mùa thu lịch sử này, nhân dân hai nước Cuba và Việt Nam càng quyết tâm cùng nhau vun đắp tình đoàn kết thủy chung, nắm tay nhau cùng bước vào một chương mới của mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế.

Nâng quan hệ hợp tác kinh tế lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp

Các hoạt động tại hai nước những ngày này để kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam không chỉ là dịp để ôn lại những khoảnh khắc lịch sử, tôn vinh sự đoàn kết và hỗ trợ quý báu của cá nhân lãnh tụ Fidel và Cuba dành cho Việt Nam, mà còn là dịp để tưởng nhớ, tri ân các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã vun đắp, phát triển mối quan hệ song phương đặc biệt trong hơn 6 thập kỷ qua cũng như giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu biết và kế tục truyền thống của tình đoàn kết anh em, thủy chung, mẫu mực Việt Nam - Cuba.

Những năm qua, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, công nghiệp, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, thể dục - thể thao… Hai bên duy trì thường xuyên các đoàn thăm viếng lẫn nhau, tăng cường các hoạt động tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến, nổi bật là các cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro vào ngày 9-2-2021; giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 5-5 và ngày 27-7-1921; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Cuba tháng 9-2021; Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam tháng 9-2022; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hữu nghị chính thức Cuba tháng 4-2023…

Hai bên đã triển khai hiệu quả các cơ chế Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao… Với lĩnh vực ngoại giao đa phương, hai bên duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức đa phương và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc.

Lãnh đạo hai nước nhất trí kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp, quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, trong đó tập trung vào nâng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư từng bước lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Về hợp tác thương mại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai của Cuba. Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba chính thức có hiệu lực từ tháng 4-2020 với nhiều cam kết ưu đãi đã tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên. Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng kim ngạch song phương Việt Nam - Cuba đạt 182 triệu USD.

Việt Nam hiện là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba. Các doanh nghiệp của Việt Nam đang từng bước mở rộng các hoạt động đầu tư tại Cuba, nhất là trong những lĩnh vực nước này có thế mạnh như: Nông nghiệp và an ninh lương thực, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ… Đặc biệt, tại khu công nghiệp ViMariel có quy mô 156 ha, nằm trong Đặc khu Phát triển Mariel và được phát triển để trở thành vùng công nghiệp lớn nhất của Cuba, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 về số dự án đầu tư trong tổng số 64 dự án đầu tư được phê duyệt với tổng mức đầu tư 3,3 tỷ USD.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/viet-nam-cuba-cung-buoc-vao-chuong-moi-cua-moi-quan-he-dac-biet-mau-muc-post552765.antd