Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác trên lĩnh vực công tác tư tưởng

Tại các cuộc trao đổi, làm việc của Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW ĐCSVN Lê Mạnh Hùng với các đồng chí Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Đối ngoại, Trưởng ban Tư tưởng và Trưởng ban Giáo dục, Khoa học và Thể thao Trung ương ĐCS Cuba, hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác trên lĩnh vực công tác tư tưởng, đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng thăm, làm việc với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng thăm, làm việc với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Thực hiện Thỏa thuận trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba (PCC) giai đoạn 2018-2023, từ ngày 3-8/12, đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với một số cơ quan trung ương của PCC.

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có các buổi làm việc với lãnh đạo các ban trung ương của PCC: Ban Đối ngoại Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng José Ramón Balaguer Cabrera làm Trưởng Ban; Ban Giáo dục, Khoa học và Thể thao Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng Olga Lidia Tapia Iglesias làm Trưởng Ban; Ban Tư tưởng Trung ương do đồng chí César Joel Súarez Pelle làm Trưởng Ban; Ban Kinh tế Trung ương do chuyên gia Bárbara Águila Reyes trực tiếp làm việc với đoàn. Đồng thời, đoàn đã có các buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba; Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP); Hội Nhà báo Cuba (UPEC).

Trong các buổi làm việc, với tinh thần hữu nghị, hai bên đã trao đổi một cách thực chất, cập nhật thực tiễn của bối cảnh tình hình mới. Hai bên bày tỏ sự trân trọng truyền thống đoàn kết quý báu của hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, phát triển thành “quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung” như ngày nay. Với nền tảng quý báu đó, hai bên cam kết cùng nhau thông tin, trao đổi những nội dung liên quan đến công tác xây dựng đảng về lý luận, chính trị, tư tưởng; thông tin về những thành tựu mà hai đảng và nhân dân hai nước đã đạt được trong 30 năm Đổi mới của Việt Nam và những kết quả bước đầu của Cuba thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội được đề ra từ Đại hội VI của PCC (4/2011), khẳng định đường lối đúng đắn mà hai đảng đang thực hiện.

Hai bên tập trung trao đổi những kinh nghiệm hoạt động trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được hai đảng giao phó trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa và các lĩnh vực khoa giáo, trong đó, nhấn mạnh những thành tựu đã đạt được, đồng thời xác định rõ những khó khăn, thách thức trong điều kiện công nghệ thông tin, mạng xã hội và Internet phát triển nhanh chóng như hiện tại. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, trao đổi đoàn giữa các cơ quan trung ương của hai đảng, nhằm thường xuyên cập nhật thông tin, chia sẻ, bổ sung, phát triển lý luận gắn với thực tiễn của mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp cho những nhiệm vụ cụ thể. Tăng cường phối hợp trao đổi công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ mỗi nước. Tăng cường trao đổi công tác giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo mỗi nước.

Đặc biệt, đồng chí Lê Mạnh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã thống nhất trong thời gian tới các cơ quan báo chí hai nước sẽ phối hợp tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của mỗi nước, tình hữu nghị mẫu mực, thủy chung giữa hai nước; các ngày kỷ niệm lớn của mỗi nước, trước mắt là đổi mới phương thức, phối hợp tuyên truyền sâu sắc, hiệu quả, thiết thực lễ kỷ niệm 60 năm ngày Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959- 1/1/2019).

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng trao đổi kinh nghiệp nghiệp vụ báo chí với Khoa Truyền thông của Đại học La Habana; kinh nghiệm giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên tại trường Tiểu học Võ Thị Thắng tại thủ đô La Habana và trường Đại học Matanzas “Camilo Cienfuegos” tại tỉnh Matanzas và đặt vòng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh và Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí./.

Đức Anh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/viet-nam-cuba-tang-cuong-hop-tac-tren-linh-vuc-cong-tac-tu-tuong-507500.html