Việt Nam-Cuba thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai của Cuba. Đây là căn cứ địa quan trọng nhất của phong trào cách mạng, mảnh đất đã chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh lịch sử giành độc lập dân tộc của nhân dân Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Nơi yên nghỉ của các lãnh tụ Cuba

Ngay sau khi đến thành phố Santiago de Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến đặt hoa và viếng mộ Anh hùng dân tộc José Martí, mộ Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, mộ Cha của nền độc lập Carlos Manuel de Cespedes, mộ Mẫu quốc Maria Grajales de Maceo ở Nghĩa trang Santa Ifigennia. Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Santiago de Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các bậc tiền bối, anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng Cuba. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự khi tới thăm thành phố anh hùng Santiago de Cuba, cái nôi của cách mạng Cuba; bày tỏ xúc động khi viếng nghĩa trang Anh hùng dân tộc của Cuba, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Anh hùng dân tộc José Martí, Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, đặt hoa trước lăng mộ Cha của nền độc lập Carlos Manuel de Cespedes, mộ Mẫu quốc của Cuba Maria Grajales de Maceo; trong đó Anh hùng dân tộc José Martí và Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz - những lãnh tụ cách mạng tiền bối có công lao to lớn trong việc đặt nền móng và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy Santiago de Cuba José Ramón Monteagudo Rúiz và Thống đốc Beatriz Jhonson Urrutia. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm đất nước Cuba tươi đẹp, kiên cường và giàu lòng mến khách, đến thăm tỉnh Santiago de Cuba, nơi được mệnh danh là “cái nôi của cách mạng Cuba”, thành phố Anh hùng duy nhất của Cuba và cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu mà đồng chí Bí thư, Thống đốc và các vị lãnh đạo tỉnh đã dành cho đoàn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước có nhiều sự kiện cách mạng trọng đại như kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quảng Trị, thể hiện Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết đặc biệt và sự hỗ trợ của Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu, đa dạng các kênh, tăng cường kết nối, trong đó có giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương.

Minh chứng sinh động

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Trường phổ thông đặc biệt hữu nghị Cuba - Việt Nam tại thành phố Santiago de Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đã gặp gỡ, nói chuyện, thăm hỏi các trẻ em khuyết tật, các thầy cô giáo, bác sĩ, điều dưỡng viên và thăm cơ sở vật chất, các phòng phục hồi chức năng, cũng như điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho các cháu; lắng nghe những ca khúc và màn trình diễn mang đậm chất Latinh của các học sinh trong trường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Trường hữu nghị đặc biệt Cuba - Việt Nam dành cho trẻ em khuyết tật được xây dựng là một minh chứng rất sinh động để thực hiện ý tưởng cao cả và tấm lòng của lãnh tụ Fidel Castro đối với những trẻ em khuyết tật.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng trường 10 máy tính bàn, 5 máy tính bảng, 1 TV Samsung 55 inch và trao quà là những đồ chơi do các thiếu nhi khuyết tật Việt Nam tự làm.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng “26 tháng 7”, (trước đây là trại lính Moncada) đồng thời là Trường học mang tên “26 tháng 7”. Di tích này gắn liền với sự kiện lịch sử ngày 26-7-1953 diễn ra cuộc tấn công pháo đài Moncada của đội quân 135 chiến sĩ do lãnh tụ Fidel Castro chỉ huy, được coi là sự khởi đầu cho một cuộc đấu tranh vũ trang giành độc lập, tự do của nhân dân Cuba.

Sáng 23-4 (giờ Việt Nam), tại Santiago de Cuba, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam và đến đất lửa Quảng Trị của chiến trường miền Nam. Chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ của hai nước Việt Nam và Cuba thể hiện đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, về những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Cuba.

Đây cũng là hoạt động cuối trong chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong 5 ngày thăm chính thức Cuba trước khi lên đường sang thăm chính thức Argentina.

KHÁNH MINH tổng hợp

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/viet-nam-cuba-thuc-day-hop-tac-tren-nhieu-linh-vuc-post686929.html