Việt Nam cùng Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền

Sáng ngày 18-12, tại xã Tuasday, huyện Chanthrea (tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia) giáp ranh với xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An, Việt Nam), lực lượng quân đội Việt Nam và Campuchia cùng tham gia cuộc diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Samdech Tea Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia thăm thực địa cuộc diễn tập.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Samdech Tea Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia thăm thực địa cuộc diễn tập.

NDĐT- Sáng ngày 18-12, tại xã Tuasday, huyện Chanthrea (tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia) giáp ranh với xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An, Việt Nam), lực lượng quân đội Việt Nam và Campuchia cùng tham gia cuộc diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Nghị định thư về công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn thường xuyên và quy chế phối hợp của các địa phương khu vực biên giới giữa hai nước.

Tới dự cuộc diễn tập, phía Việt Nam có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Vũ Quang Minh. Về phía Campuchia có Phó Thủ Tướng Men Sam An và Đại tướng Samdech Tea Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tham gia diễn tập, phía Việt Nam có lực lượng hóa học, quân y tăng cường của Bộ Quốc phòng; lực lượng hóa học, thông tin của Quân khu 7; Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy biên phòng và các lực lượng chức năng tỉnh Long An. Phía Campuchia có lực lượng quân đội của tiểu khu quân sự tỉnh Svay Riêng; tiểu đoàn biên phòng và lực lượng hiến binh tỉnh Svay Riêng; lực lượng quân y, các lực lượng tăng cường của cấp trên và các đơn vị có liên quan.

Các nội dung diện tập gồm: thiết lập, vận hành Sở chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn; thực hành ứng phó sự cố, thảm họa chất độc hóa học; hoạt động hỗ trợ, chăm sóc y tế, phục hồi, xử lý môi trường, hạ tầng kỹ thuật sau thảm họa.

Tình huống giả định cơn bão số 9 với diễn biến phức tạp đã đổ bổ vào huyện Chanthrea, tỉnh Svay Riêng, Campuchia gây sự cố rò rỉ hóa chất tại một số khu vực của huyện này. Phía Campuchia đã có công điện khẩn đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Bộ Quốc phòng Việt Nam nhanh chóng triển khai các lực lượng tiếp cận, phối hợp quân đội Campuchia ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất, cứu hộ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngay sau khi có mặt tại Campuchia, các lực lượng của quân đội Việt Nam cùng với lực lượng quân đội Campuchia tại chỗ nhanh chóng thiết lập, vận hành Sở chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn. Toàn bộ lực lượng sẵn sàng tiếp cận các khu vực rò rỉ để cứu hộ nạn nhân. Hàng chục xe cấp cứu nhanh chóng tiếp cận đưa các nạn nhân ngất xỉu, bị thương về các bệnh viện dã chiến để cấp cứu. Máy bay trực thăng y tế thường trực bay ngay trên khu vực rò rỉ hóa chất để ứng cứu khi khẩn cấp. Ngay sau đó, lực lượng hóa học của quân đội Việt Nam khoanh vùng khu vực nhiễm hóa chất, xử lý kịp thời khu vực hóa chất rò rỉ.

Các đại biểu Việt Nam và Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại Bệnh xá Hữu nghị Quân y vừa bàn giao.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho biết: Thông qua cuộc diễn tập nhằm tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác phát triển.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khánh thành, bàn giao Bệnh xá Hữu nghị Quân y và lắp đặt các thiết bị y tế cho huyện Chanthrea, tỉnh Svay Riêng.

Sau diễn tập, Bệnh viện Quân y 175 đã khám bệnh và cấp thuốc cho 200 người dân Campuchia. Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ 10 bộ vượt sông nhẹ, 40 thuyền, 40 máy đẩy có công suất 40 CV.

Quân khu 7 tổ chức tặng quà cho 200 người dân và một số trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt của bệnh xá. Tỉnh Long An hỗ trợ huyện Chanthrea kéo đường điện cao thế để vận hành bệnh xá và cung cấp điện sinh hoạt cho người dân khu vực lân cận.

Đại tướng Samdech Tea Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cùng hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện, vật tư y tế quân sự, dân sự cùng các lực lượng Campuchia tham gia thực hiện thành công cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn.

Cuộc diễn tập cũng là cơ hội để quân đội và nhân dân hai nước nâng cao ý thức chủ động phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân hai nước.

Một số hình ảnh tại cuộc diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa lực lượng quân đội Việt Nam và Campuchia:

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42626602-viet-nam-cung-campuchia-dien-tap-cuu-ho-cuu-nan-khu-vuc-bien-gioi-tren-dat-lien.html