Việt Nam đã có 214 trường hợp xét nghiệm âm tính với nCoV

Theo tin từ Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC) - Bộ Y tế, tính đến 7h ngày 4-2-2020, số người mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới là 20.626 trường hợp, trong đó có 426 trường hợp tử vong (gồm: 425 ca tử vong tại Trung Quốc và 1 ca tử vong tại Philippines).

Đến nay, dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Tính đến 9h ngày 4-2, Việt Nam đã ghi nhận 9 người mắc nCoV. Trong đó, có 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi bệnh); 4 công dân Việt Nam đều trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc; 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Đặc biệt, ca thứ chín mắc nCoV là bệnh nhân nam (30 tuổi, công nhân ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Bệnh nhân mới nhất là một trong 8 người trở về từ Vũ Hán trên cùng một chuyến bay, trong đó đã xác định có 4 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Sáng 3-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã cho nữ bệnh nhân N.T.Tr dương tính với nCoV được điều trị khỏi xuất viện. Đây là trường hợp thứ hai mắc nCoV được các bác sĩ Việt Nam điều trị khỏi bệnh.

Ngoài ra, Việt Nam đã có 304 trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch, trong đó có 214 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với nCoV, 90 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Mặt khác, có 270 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm nCoV.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/957331/viet-nam-da-co-214-truong-hop-xet-nghiem-am-tinh-voi-ncov