Việt Nam đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Army Games 2021 tại Hà Nội

Lễ khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 31/8 tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn, Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức 2 cuộc thi đấu tại Việt Nam trong khuôn khổ Army Game 2021 là "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn". Trước thềm khai mạc, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo tổ chức thành công 2 cuộc thi đấu quy mô quốc tế với sự tham gia của 16 đoàn vận động viên quân sự các nước.

Đến nay cơ sở vật chất, trường bắn, thao trường, phòng chức năng, công tác huấn luyện các đội tuyển, tập huấn cho các lực lượng đã cơ bản hoàn thành. Ban Tổ chức đã củng cố, nâng cấp các khu nhà ở, thiết bị phục vụ sinh hoạt, nhà làm việc, phòng chức năng, nhà ăn; hoàn thiện các công trình trường bắn, làm mới thao trường thi đấu; bố trí hệ thống biển chỉ dẫn, pa-nô, áp phích tuyên truyền cổ động giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đã đảm bảo kiểm tra, tiếp nhận, vận chuyển, cất giữ an toàn đầy đủ vũ khí, trang bị, khí tài và các loại phương tiện phục vụ các đội tuyển luyện tập, thi đấu đúng quy định. Đồng thời đã thành lập tổ sửa chữa, cứu kéo cơ động hỗ trợ kỹ thuật trước, trong và sau cuộc thi. Đây là giải đấu quy mô quốc tế, để đảm bảo diễn ra chính quy, công tác điều hành, giám sát trận đấu được đặc biệt chú trọng.

Hải quân Việt Nam tại Army Games 2021

Hải quân Việt Nam tại Army Games 2021

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng ban Tổ chức huấn luyện đội tuyển Cứu hộ cứu nạn cho biết công tác tập huấn trọng tài, giám khảo, thư ký và lực lượng bảo đảm phục vụ để cuộc thi tại Việt Nam đảm bảo theo đúng quy chế thể hiện được trách nhiệm của Quân đội Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Đến thời điểm này các đội tuyển quân sự các nước đã có mặt tại Việt Nam để sẵn sàng thi đấu, các đoàn đều được cách ly và theo dõi y tế ngay từ khi nhập cảnh. Toàn bộ đội ngũ tham gia công tác tổ chức hậu cần và đội tuyển thi đấu của Việt Nam đều được tiêm vaccine phòng Covid 19, theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Xác định rõ đây là hai nội dung thi có cường độ cao, diễn biến nhanh và liên tục, Đại tá Nguyễn Văn Đại, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu cho biết, cùng với phòng chống dịch bệnh, công tác đảm bảo dinh dưỡng, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng trăm thành viên đội tuyển các nước và hàng trăm người tham gia phục vụ Hội thao được chú trọng cả trước, trong và sau Army Games.

“Chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo đảm phục vụ ăn uống cho Ban tổ chức, trọng tài và các đối tượng phục vụ làm nhiệm vụ tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia 4. Trong điều kiện luôn phục vụ từ 500-700 người, chúng tôi đã bàn bạc, tổ chức tốt, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật chất để đảm bảo cho việc phục vụ chu đáo. Khâu bảo đảm tiếp phẩm, lương thực thực phẩm được thực hiện nghiêm như hướng dẫn của Cục Quân y” - Đại tá Nguyễn Văn Đại cho biết.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức 2 cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, đây không chỉ là hoạt động của quân đội, mà còn đại diện quốc gia góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Liên bang Nga và tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước.

Với sự chuẩn bị bài bản chu đáo, thường xuyên được Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng với trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ, mỗi bộ phận, việc đăng cai tổ chức Army Games tại nước ta không chỉ đảm bảo đúng kế hoạch, chính quy, an toàn mà còn thành công tốt đẹp.

“Chúng ta tổ chức hai buổi lễ khai mạc và bế mạc long trọng, chính quy, tạo được những ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và sức mạnh, tính chính quy của quân đội mình. Cũng là tạo niềm tin của các nước để những năm tới Việt Nam đăng cai không chỉ 2 môn mà có thể nhiều hơn nữa” - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tại Việt Nam diễn ra ngày 31/8 và Lễ Bế mạc diễn ra ngày 4/9. Phần lễ sẽ được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, trong đó có chương trình nghệ thuật đặc sắc là điểm nhấn với chủ để Nhịp cầu hữu nghị, được xây dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sỹ, chiến sỹ. Trong khuôn khổ hội thao năm nay, Việt Nam sẽ chào đón 12 đội tuyển với hơn 100 tuyển thủ xuất sắc đến từ 7 quốc gia./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/viet-nam-da-san-sang-cho-le-khai-mac-army-games-2021-tai-ha-noi-886555.vov