Việt Nam dẫn đầu SEA Games 32 với 123 Huy chương Vàng

Theo Bảng tổng sắp Huy chương SEA Games 32 từ trang chủ của ban tổ chức https://games.cambodia2023.com/, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện đang đứng nhất toàn đoàn với 123 Huy chương Vàng.

Đoàn Việt Nam cũng giành được 100 Huy chương Bạc và 98 Huy chương Đồng.

Tổng cộng theo cập nhật của trang chủ SEA Games 32 tính đến 22h00, Việt Nam đã giành được tổng cộng 321 Huy chương cả vàng, bạc, đồng.

Với 123 Huy chương Vàng, Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Nguồn https://games.cambodia2023.com/. (Infographic: Bích Vân/suckhoedoisong.vn)

Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra vào tối 15/5, Việt Nam đã đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0, bảo vệ ngôi vương lần thứ tư liên tiếp. Bàn thắng đầu tiên do Huỳnh Như lập công ở phút thứ 9, bàn thứ hai ấn định tỷ số do Thanh Nhã ghi bàn.

Bóng đá nữ tiếp tục lập kỳ tích tại SEA Games 32, bảo vệ ngôi vương liên tiếp lần thứ 4. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 32, Việt Nam tiếp tục bảo vệ ngôi vương lần thứ 4 liên tiếp.

Ngoài bóng đá nữ, hôm nay Đoàn Việt Nam cũng đã giành nhiều Huy chương Vàng danh giá tại SEA Games 32 từ môn Vật, Judo, Đấu kiếm, Cầu mây, Kick boxing và Taekwondo.

Đội tuyển Vật thi đấu bùng nổ, giành trọn vẹn 6 huy chương Vàng ở các hạng cân Nữ, của các vận động viên Đặng Thị Linh, Lại Diệu Thương, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trần Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Judo cũng đóng góp đến 4 huy chương Vàng của Nguyễn Nhạc Như An, Hoàng Thị Tình, Lê Anh Tài và Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Đội tuyển Kick boxing cũng đã giành được 2 huy chương Vàng của Lê Thị Nhi và Nguyễn Thị Hằng Nga.

Trong khi đó, các môn Đấu kiếm, Cầu mây và Taekwondo đều đã đóng góp thêm 1 huy chương Vàng trong ngày thi đấu hôm nay.

Nguyễn Vân(t/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/viet-nam-dan-dau-sea-games-32-voi-123-huy-chuong-vang-169230515223752179.htm