Việt Nam-Đan Mạch: Hướng tới Đối tác chiến lược Xanh

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth (từ 31/10-3/11/2022) đánh dấu nửa thế kỷ phát triển tích cực của quan hệ hai nước, đề ra xu hướng hợp tác tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng tái tạo trong tương lai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik. (Nguồn: TTXVN)

Từ ngày 31/10-3/11, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tình cảm đặc biệt với Việt Nam

Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021) đã được lên kế hoạch nhiều lần nhưng bị hoãn lại do đại dịch Covid-19, chuyến thăm Việt Nam của Thái tử kế vị Đan Mạch là sự kiện đặc biệt đánh dấu nửa thế kỷ phát triển vượt bậc của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Đan Mạch.

Chuyến thăm mang giá trị biểu tượng lớn cho thấy chính sách coi trọng và mong muốn tăng cường phát triển quan hệ với Việt Nam của Đan Mạch.

Với Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik, đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư của ông. Chuyến thăm lần này thể hiện tình cảm đặc biệt của Thái tử dành cho Việt Nam, điều có lẽ ông đã được truyền lại từ cha ông là Hoàng thân Henri de Laborde de Monpezat, người đã sống những năm đầu đời ở Hà Nội. Qua đó, tình cảm của Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam phản chiếu sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước.

Đồng thời, việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất đối với việc củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ song phương Việt Nam-Đan Mạch.

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng nhìn lại chặng đường quá khứ, chuyến thăm cũng hướng đến tương lai chung bền vững cho hai nước khi tháp tùng Thái tử Frederik tới Việt Nam có 36 tập đoàn và công ty năng lượng lớn của Đan Mạch. Điều này khẳng định xu hướng tăng cường hợp tác Việt Nam-Đan Mạch trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth, ngày 1/11. (Ảnh: TTXVN)

Hướng tới giai đoạn hợp tác thiết thực

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik đã chào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội đàm với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch, Diễn đàn Thượng đỉnh Năng lượng bền vững Việt Nam-Đan Mạch, các hội thảo về điện gió và tiết kiệm năng lượng, Lễ khởi công xây dựng nhà máy Lego ở tỉnh Bình Dương; gặp lãnh đạo một số tỉnh thành và thăm một số công ty…

Tại các cuộc tiếp xúc, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đề cao ý nghĩa chuyến thăm và vui mừng ghi nhận mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó mà hai nước tích cực xây dựng, vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua.

Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch đang phát triển sâu rộng và tích cực trong tất cả các lĩnh vực, nhất là về đầu tư, hợp tác năng lượng, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, giáo dục-đào tạo, văn hóa..., đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh vào năm 2011, quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013.

Việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) được đi vào thực hiện đã góp phần đưa hợp tác thương mại và đầu tư tăng trưởng ấn tượng. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 588,2 triệu USD; trong tám tháng đầu năm 2022 đạt 502,9 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, Đan Mạch đang đứng thứ 22/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Phía Việt Nam bày tỏ trân trọng tình cảm sâu sắc mà Hoàng gia, chính phủ và nhân dân Đan Mạch dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nhiều năm qua; đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác và đồng hành của Đan Mạch thời gian tới.

Chia sẻ niềm vui khi trở lại thăm Việt Nam và chứng kiến những chuyển biến kinh tế-xã hội ấn tượng, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng tái tạo.

Thái tử Frederik khẳng định, với việc hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch, quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu bước vào một giai đoạn hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn. Theo đó, Đan Mạch sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, giao lưu văn hóa và du lịch nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần thắt chặt quan hệ đang phát triển tốt đẹp.

Hai bên bày tỏ kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Đan Mạch sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong tất cả các lĩnh vực thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, đặc biệt trong năm 2023 - thời điểm hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Tại Diễn đàn Thượng đỉnh Năng lượng bền vững Việt Nam-Đan Mạch, 14 Bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp Đan Mạch và Việt Nam đã được ký kết dưới sự chứng kiến của Thái tử Frederik, cho thấy những kết quả cụ thể mà hai nước đạt được trên hành trình hướng tới tương lai xanh.

“Với những kinh nghiệm và kiến thức của mình, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ và đồng hành với Việt Nam để đạt được mục tiêu này”. - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz.

Hai quốc gia chung chí hướng

Chiến lược phát triển của Việt Nam và Đan Mạch hiện nay có rất nhiều điểm tương đồng và phù hợp như lấy phát triển bền vững làm mục tiêu xuyên suốt, xác định tiến hành chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là biện pháp có tính dài hạn.

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cam kết được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại COP26 là đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Trong khi đó, Đan Mạch là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, đã tiến hành chiến lược chuyển đổi năng lượng, từ tiêu thụ năng lượng hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời từ những năm 70 của thế kỷ trước nên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học, kho vận... ngày càng tăng.

Trong khi các doanh nghiệp Đan Mạch có nhu cầu mở rộng đầu tư vào Việt Nam trên cơ sở đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, thì Việt Nam cũng có nhu cầu rất lớn đón các dòng đầu tư chất lượng cao, có công nghệ và mô hình quản lý hiện đại của Đan Mạch như các dự án của Lego, Ørsted, Pandora… nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Có thể thấy rõ, tuy Việt Nam và Đan Mạch là hai nước có trình độ phát triển khác nhau, nằm cách xa nhau về địa lý, nhưng đều chia sẻ chung một con đường tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo.

Vạch ra những mục tiêu cụ thể, thực chất để hai bên cùng đồng hành tiến bước, chuyến thăm Việt Nam của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik đã tạo động lực mới trong hợp tác đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai bên hiện nay là chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Với ý nghĩa biểu tượng song hành cùng các kết quả thực chất, chuyến thăm Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik khắc họa một dấu ấn đẹp đẽ của hành trình hơn nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời củng cố, phát triển và mở ra tương lai chung xanh, bền vững cho cả hai đối tác.

“Mặc dù hai nước có trình độ phát triển khác nhau, vị trí địa lý lại xa nhau nhưng lợi ích song trùng lại không ít. Chính vì vậy, tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững và chuyển đổi xanh”. - Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị.

Thu Trang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-dan-mach-huong-toi-doi-tac-chien-luoc-xanh-204455.html