Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Ngày 11-10, tại Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo công bố về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 (Vesak Liên hợp quốc 2019). Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak cùng chủ trì.

Theo đó, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14-5-2019, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Dự kiến có khoảng 10.000 khách mời tham gia đại lễ gồm các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo giáo hội, hệ phái phật giáo, chức sắc, học giả, nhà nghiên cứu từ 90-100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Kể từ khi nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc được thông qua vào năm 1999, hằng năm, vào ngày rằm tháng tư, Đại lễ Vesak (Đại lễ tam hợp kỷ niệm đức Phật đản sinh, thành đạo và niết bàn) được tổ chức trọng thể trên toàn thế giới. Đây là lần thứ ba, Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 là sự kiện quan trọng góp phần nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế và sự phát triển chung, là cơ hội quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa Việt Nam.

Khánh Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/915437/viet-nam-dang-cai-to-chuc-dai-le-phat-dan-lien-hop-quoc-2019