Việt Nam đăng quang Giải vô địch bóng đá bãi biển Đông - Nam Á

Chiều 24-11, trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá bãi biển Đông - Nam Á 2018 diễn ra tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a), đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái-lan và đăng quang ngôi vô địch.

Chiều 24-11, trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá bãi biển Đông - Nam Á 2018 diễn ra tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a), đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái-lan và đăng quang ngôi vô địch.

Thi đấu với tâm lý thoải mái, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc nhanh, thể hiện một lối chơi kỹ thuật gây nhiều bất ngờ với các cầu thủ Thái-lan. Tuy bị đối thủ dẫn trước, nhưng sau đó thầy trò HLV Lê Văn Tú đã nỗ lực “lội ngược dòng” và kết thúc trận đấu với tỷ số 6-4. Đội tuyển Thái-lan nhận ngôi Á quân, đội tuyển Ma-lai-xi-a xếp ở vị trí thứ ba, đội chủ nhà In-đô-nê-xi-a xếp thứ tư.

Ra mắt Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

Ngày 24-11, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã ra mắt sau khi hợp nhất bốn đoàn nghệ thuật chèo, tuồng, cải lương, dân ca dân vũ của tỉnh Thanh Hóa với chương trình nghệ thuật Sắc màu xứ Thanh tại sân khấu Nhà hát Lam Sơn. Các nghệ sĩ của nhà hát đã biểu diễn các tiết mục đặc sắc, khai thác từ những chất liệu dân gian do NSND Hoàng Hải dàn dựng như: vũ điệu Xuân Phả lai triều, tổ khúc Âm vang sông Mã, hát múa Mưa rơi. Việc hợp nhất các đơn vị về chung Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa giúp phát huy lợi thế của từng loại hình nghệ thuật, tăng tính hiệu quả trong hoạt động phục vụ công chúng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38353802-viet-nam-dang-quang-giai-vo-dich-bong-da-bai-bien-dong-nam-a.html