Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển đội ngũ cán bộ nữ

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm 'Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới'. Tọa đàm tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương chủ trì, phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại điểm cầu Bà Rịa -Vũng Tàu, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự chương trình tọa đàm tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã thông tin chuyên đề “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

Bà Trương Thị Mai khẳng định, phụ nữ và công tác cán bộ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Quan điểm này được thể hiện sâu sắc và xuyên suốt qua các Chỉ thị, Nghị quyết như: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật để cụ thể hóa chủ trương của Đảng nhằm tạo môi trường, điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.

Với sự nỗ lực tích cực, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam có 107.324 công chức nữ, chiếm 43,32% tổng số công chức; có hơn 1,2 triệu viên chức nữ, chiếm 68,06% tổng số viên chức. Cả nước có 151 nữ đại biểu Quốc Hội khóa XV, chiếm 30,25%. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, có 19 Ủy viên Trung ương là nữ, chiếm 9,5%. Trưởng, phó các ban Đảng ở Trung ương có 6 nữ, chiếm 11,5%. Lãnh đạo cấp vụ có 111 nữ, chiếm 22,1%.

Ngoài ra, cả nước có 466/3.504 nữ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh, thành, chiếm 13.3%; cấp huyện là 17,3% và cấp xã là 20,8% trong nhiệm kỳ 2015 - 2020... So sánh với quốc tế, tính đến tháng 2/2023, Việt Nam xếp thứ 64/193 quốc gia có nữ tham gia đại biểu Quốc hội.

Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tới nhằm phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị. Trong đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; phải có chính sách ưu tiên cho cán bộ nữ...

Tin, ảnh: CẨM NHUNG-NGỌC BÍCH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202303/viet-nam-dat-nhieu-ket-qua-tich-cuc-trong-phat-trien-doi-ngu-can-bo-nu-973309/