Việt Nam đạt nhiều tiến bộ sau 8 tháng khắc phục 'thẻ vàng' của EC

Ngày 3-8, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, nhằm khắc phục thẻ vàng của EC, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Thủy sản năm 2017, đảm bảo tương thích với quy định của khu vực, quốc tế và các khuyến nghị của EC. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16-1-2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025...Thủ tướng, các Phó thủ tướng cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo của EC để thông báo nỗ lực của Việt Nam trong việc tích cực thực hiện các khuyến nghị của EC về IUU, đồng thời đề nghị EC tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam về thực hiện các quy định của IUU.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã nhiều lần trao đổi thư với EC và làm việc với đại sứ EC tại Việt Nam khẳng định cam kết của Bộ NN&PTNT, Chính phủ Việt Nam quyết tâm, nỗ lực, quyết liệt, tích cực trong các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị.

Kết quả, sau hơn 8 tháng triển khai khuyến nghị của EC cảnh báo thẻ vàng, tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển các nước đảo quốc Thái Bình Dương hầu như chấm dứt. Đồng thời đã cơ bản nội luật hóa các quy định của quốc tế, khu vực về chống khai thác IUU trong Luật Thủy sản năm 2017. Ngoài ra, trong thời gian của Việt Nam cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về chống khai thác IUU tới ngư dân, chủ tàu cá. Nỗ lực này đã được đoàn kiểm tra của EC ghi nhận đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sau khi kiểm tra từ ngày 16 đến 24-5 vừa qua tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, chúng ta không chỉ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp nhằm gỡ thẻ vàng của EC mà còn qua việc làm này hướng tới việc xây dựng một nghề cá phát triển bền vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới phải quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm gỡ bỏ thẻ vàng của EC, đồng thời chấn chỉnh hoạt động khai thác thủy sản, trong đó yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về khai thác thủy sản quốc tế, gắn khai thác thủy sản với việc góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản để phát triển bền vững.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT và bộ, ngành liên quan, UBND, địa phương ven biển quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 45 của Thủ tướng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của bộ, ngành địa phương. Đặc biệt cần đẩy mạnh phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương tuyên truyền cho ngư dân, cá nhân hiểu rõ về những tác hại do khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép, không khai báo gây ra.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/viet-nam-dat-nhieu-tien-bo-sau-8-thang-khac-phuc-the-vang-cua-ec-545886