Việt Nam đấu Malaysia: Triệu con tim chung niềm tin chiến thắng

Hàng triệu người Việt Nam lại đang thổn thức chung một nhịp đập con tim hướng về Mỹ Đình vì một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong một trận cầu 6 điểm.

Malaysia đang dùng đủ mọi “tiểu xảo” để tìm cách đánh bại tuyển Việt Nam

Malaysia cũng đã sẵn sàng để đối đầu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Đã có một kế hoạch rất bài bản được HLV Tan Cheng Hoe lên sẵn trước hàng tháng trời cho trận đại chiến ở sân Mỹ Đình với tuyển Việt Nam. Đó không chỉ là kế hoạch về chuyên môn mà còn là cả một kế hoạch truyền thông, giương đông kích tây nhắm vào đội tuyển Việt Nam. Báo chí Malaysia liên tục đưa các bài bình luận hạ thấp sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, trong khi Liên đoàn bóng đá Malaysia chọn quân xanh Sri Lanka để tập bắn nhằm nâng cao sỹ khí cho các chú Hổ Mã Lai trước khi tới Hà Nội. Không những thế, Công Phượng và nhiều ngôi sao khác của tuyển Việt Nam cũng bị “lôi ra” để “dìm hàng”. Người Mã kể từ khi tới Hà Nội luôn “đóng cửa” với truyền thông vì sợ lộ bài, trong khi HLV Tan Cheng Hoe lại “vô tình” đứng xem buổi tập của tuyển Việt Nam. Một số ngôi sao khác của tuyển Malaysia thì liên tục tuyên bố sẽ hạ đẹp tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình và không quên nhắc lại ký ức Việt Nam thua ngược 2-4 năm nào trước Malaysia ở AFF Cúp. Thậm chí trong phát biểu mới nhất, HLV Tan Cheng Hoe còn khẳng định Malaysia sẽ đá đẹp, điều mà thực tế hiếm thấy ở đội bóng này khi đá với tuyển Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe dùng nhiều chiêu trò nhưng thầy Park có vẻ không quan tâm (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

HLV Park Hang Seo bình thản trước mọi chiêu trò của đối thủ

Thầy Park chỉ quan tâm tới chiến thắng cho tuyển Việt Nam

Khác với người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe, HLV Park Hang Seo tỏ ra bình thản trước mọi chiêu trò của đối thủ. Thay vì tập trung nhiều vào việc đáp trả “đòn gió” và những chiêu khiêu khích từ đối thủ, thầy Park hướng mọi sự chú ý vào việc tập luyện của các học trò, đặc biệt là những cầu thủ tập trung muộn như Quang Hải, Hùng Dũng, Công Phượng hay Văn Hậu. Ông hiểu rằng Malaysia đang mất tự tin sau trận thua UAE cộng với tâm lý sợ thua đội tuyển Việt Nam sau kỳ AFF vừa qua nên người Mã đang sử dụng đến các chiêu trò. Cũng vì thế nên ông tỏ ra không quan tâm tới các phát biểu của người Mã vì đó là cách thầy Park giúp các học trò của mình tránh được những sự xao lãng không đáng có. Mọi thứ sẽ được giải quyết trên sân cỏ và đó luôn là cách thầy Park trả lời các đối thủ của mình, nhất là khi bị khiêu khích và nghi ngờ.

Mọi thứ sẽ được giải quyết trên sân chứ không phải bằng võ mồm

Việt Nam sẽ có chiến thắng

Các tuyển thủ Việt Nam cũng đã sẵn sàng (Ảnh: Fanpage Vietnam Football)

Với tình hình hiện tại ở bảng G, chiến thắng trước Malaysia như một trận cầu 6 điểm đối với cả 2 đội bởi đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam là Indonesia. Nếu thắng Malaysia thì cơ hội giành ngôi đầu bảng G của Việt Nam là rất lớn vì Indonesia nhiều khả năng sẽ thua trận thứ 3 trước UAE. Khi đó, Indonesia gần như chắc chắn bị loại và nhiều khả năng sẽ buông ở trận gặp tuyển Việt Nam. Kể cả không buông thì cửa thắng Indonesia của Việt Nam vẫn rất cao. Trong khi đó, nếu thua Việt Nam, Malaysia sẽ không còn đường lùi trước Thái Lan. Vì thế, hai đội này sẽ phải quyết chiến và dù kết quả như thế nào đều có lợi cho tuyển Việt Nam trước khi chúng ta bước vào tháng 11 với hai trận đấu then chốt gặp UAE và Thái Lan.

Hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo

Ai sẽ là người mở tỷ số?

Hàng công của tuyển Việt Nam đang bị người Mã chê không biết cách ghi bàn bởi sau kỳ AFF Cúp vừa qua, tuyển Việt Nam mới chỉ đá có 3 trận, bao gồm 2 trận ở King’s Cúp và 1 trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup. Trong 3 trận này, đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn, trong đó chỉ có 1 bàn của Anh Đức. So với người Mã, rõ ràng hàng công của Việt Nam đang kém hơn hẳn khi những chú Hổ Mã Lai đã ghi rất nhiều bàn, riêng ở vòng loại World Cup đã là 4 bàn. Tuy nhiên, trận đấu với Malaysia sẽ là một trận đấu rất khác so với trận gặp Thái Lan vì Việt Nam được đá trên sân nhà và mọi thứ đều đã sẵn sàng để đón tiếp người Mã. Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức hay Văn Toàn đều đang trong trạng thái tốt nhất để sẵn sàng phá lưới người Mã để mang về chiến thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam ở bảng G.

Công Phượng sẽ lại một lần nữa khiến người Mã ôm hận

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/viet-nam-dau-malaysia-trieu-con-tim-chung-niem-tin-chien-thang-55090.html