Việt Nam đấu Thái Lan với đội hình nào khi vắng Trọng Hoàng, Văn Hậu?

Với việc đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng cùng một HLV tài ba, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Thái Lan vào ngày 5/9, qua đó khởi đầu thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022.

Ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022 HLV Park Hang Seo không có được sự phục vụ của lá chắn thép Đình Trọng. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của Vũ Văn Thanh và Tuấn Anh, bên cạnh đó thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn nhiều khả năng cũng sẽ được trao cơ hội.

Căn cứ vào tình hình nhân sự hiện tại của đội tuyển Việt Nam, cùng phong cách dùng người của HLV Park Hang Seo không khó để chúng ta dự đoán đội hình đội tuyển Việt Nam ở trận "đại chiến" với Thái Lan vào ngày 5/9 tới đây.

Theo giới chuyên môn, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục trung thành với sơ đồ 3-4-3, từng rất thành công cùng HLV Park Hang Seo trong thời gian qua và hướng tới một kết quả tốt trước "đại kình địch" Thái Lan.

Trong số các thủ môn được HLV Park Hang Seo đặt niềm tin gồm: Văn Lâm, Tuấn Mạnh (nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm Filip Nguyễn vào những ngày tới), suất bắt chính trong trận làm khách Thái Lan gần như chắc chắn được giao cho Văn Lâm, nếu cầu thủ này không dính chấn thương vào phút cuối.

Phong độ ổn định cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn của Lâm Tây sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội ở trên sân, đồng thời là chốt chặn an toàn của đội tuyển Việt Nam trước những đợt "bắn phá" của tiền đạo Thái Lan.

Việt Nam sẽ tái đấu với Thái Lan vào ngày 5/9 tới

Việt Nam sẽ tái đấu với Thái Lan vào ngày 5/9 tới

Với việc Đình Trọng chính thức vắng mặt do chấn thương, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ chọn Bùi Tiến Dũng thay thế. Trung vệ của Viettel có thể hình, kinh nghiệm và đặc biệt rất hợp với lối chơi 3 trung vệ mà HLV Park Hang Seo thường xuyên áp dụng cho đội bóng áo đỏ trong thời gian qua.

Bộ ba trung vệ của Việt Nam khi ấy sẽ là Duy Mạnh-Tiến Dũng- Ngọc Hải, những trung vệ có màn thể hiện khá ấn tượng tại King’s Cup 2019, giải đấu mà đội bóng của HLV Park Hang Seo giành ngôi Á quân một cách hết sức thuyết phục và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với lối chơi giàu cống hiến.

Ở giải giao King’s Cup 2019, HLV Park Hang Seo sử dụng hai cặp tiền vệ trung tâm khác nhau ở trận gặp Thái Lan và Curacao. Trong đó cả Tuấn Anh- Hùng Dũng (trận gặp Thái Lan) và Xuân Trường- Đức Huy (trận gặp Curacao) đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, dễ nhận thấy Tuấn Anh và Xuân Trường tỏ ra đặc biệt hạn chế về khả năng đánh chặn và thu hồi bóng, trong khi đó Đức Huy hiện đang gặp chấn thương nhẹ và rất khó bảo đảm 100% phong độ nếu được ra sân, do đó Đỗ Hùng Dũng và Huy Hùng sẽ là sự lựa chọn hoàn hoản cho vị tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam trong trận làm khách của Thái Lan tới đây.

Huy Hùng sở hữu khả năng kiến thiết cực tốt kèm đó là kỹ năng sút xa hoàn hảo, trong khi Hùng Dũng tỏ ra đặc biệt xuất sắc ở khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và hỗ trợ rất tốt cho hàng phòng ngự 3 người của tuyển Việt Nam

Bộ đôi này sẽ đem đến sự an tâm cho tuyến giữa của đội bóng áo đỏ, trước lối chơi thiên về sức mạnh của người Thái. Tuấn Anh và Xuân Trường cũng sẽ được HLV Park Hang Seo tung vào sân ở những thời điểm thích hợp.

Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng chắc chắn không tham dự trận làm khách của Thái Lan ít ngày tới, bởi bộ đôi này đang làm bạn với chấn thương khá nặng, song đây không phải là vấn đề quá lớn đối với HLV Park Hang Seo, bởi lúc này chiến lược gia Hàn Quốc có khá nhiều cầu thủ có thể thay thế họ này như Văn Kiên, Hồng Duy, Thanh Thịnh, Văn Thanh...

Trong số này, Văn Thanh và Văn Kiên được đánh giá là phù hợp hơn cả. Văn Kiên từng chơi rất hay ở vị trí hậu vệ trái của Trọng Hoàng trong trận chung kết King's Cup gặp Curacao, hảo thủ của Hà Nội FC cũng chính là người đã kiến tạo đẹp mắt để Đức Huy ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam ở cuối hiệp hai của trận đấu.

Trong khi đó vị trí hậu vệ trái chính là sở trường của Vũ Văn Thanh. Tuyển thủ người Hải Dương được đánh giá là người xứng đáng nhất thay thế vị trí của đàn em Đoàn Văn Hậu, trong trận tái đấu Thái Lan vào đầu tháng 9 tới.

Khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cũng kỹ năng dứt điểm hoàn hảo của Văn Thanh sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng áo đỏ, trong trận làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước người Thái vào đầu tháng 9 tới.

Hàng tiền đạo sẽ là nơi khiến HLV Park Hang Seo và các cộng sự phải đau đầu, bởi cả 5 cái tên: Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn Hoàng Đức đều rất xuất sắc và đủ sức thi đấu ở trận so tài với Thái Lan (Minh Tuấn hiện đang chấn thương).

Tuy vậy, với việc buộc phải lựa chọn ra 3 cái tên cho hàng công của đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tin tưởng Quang Hải- Công Phượng- Anh Đức, bộ ba hảo thủ thi đấu rất hay và ăn ý trong hơn một năm qua.

Sức trẻ và sự ăn ý của Phượng- Hải cùng kinh nghiệm của lão tướng Anh Đức sẽ đem tới sự hiệu quả cho hàng công đội tuyển Việt Nam, và hứa hẹn mang về những điểm số đầu tiên cho "Rồng Vàng" ở loại World Cup 2022 năm nay.

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/viet-nam-dau-thai-lan-voi-doi-hinh-nao-khi-vang-trong-hoang-van-hau-73349-11.html