Việt Nam đề xuất 2 hướng hợp tác trong ASEAN để chống thuốc giả

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra phương hướng hợp tác giữa các nước ASEAN, nhằm đấu tranh phòng, chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng, tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 14 và các Hội nghị liên quan tổ chức từ ngày 29/8 – 30/8/2019 ở Siem Reap, Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc tại Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc tại Campuchia.

Trong phiên họp kín giữa các Bộ trưởng Y tế ASEAN trước khi phiên toàn thể của hội nghị diễn ra, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nêu lên 3 thách thức lớn nhất trong phòng, chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng tại Việt Nam.

Đó là: khó khăn về kiểm soát vận chuyển, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa giả, kém chất lượng trong bối cảnh toàn cầu hóa thương mại; tình trạng làm giả hồ sơ giấy tờ, bao bì, nhãn mác ngày càng tinh vi và khó phát hiện khiến khó phát hiện, phân biệt thuốc thật – giả; bán thuốc qua mạng internet đang ngày càng phổ biến trong khi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa đầy đủ, đồng bộ và chưa theo kịp sự phát triển của xã hội.

Để vượt qua các thách thức này, Việt Nam đã thực hiện đồng thời nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, chú trọng vào các nhóm giải pháp về thể chế, minh bạch hóa hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đại biểu dự hội nghị

Song, để chống thuốc giả mạnh mẽ hơn nữa, Việt Nam cho rằng cơ quan quản lý dược của các nước ASEAN cần hợp tác sâu hơn bằng cách thiết lập thêm các thỏa thuận công nhận lẫn nhau liên quan đến các nội dung chuyên môn về dược, như kỹ thuật trong sản xuất, thiết lập các tiêu chuẩn về dược, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiện có; tăng cường chia sẻ các thông tin cấp phép lưu hành sản phẩm dược phẩm; hỗ trợ và tạo thuận lợi để giúp cơ quan quản lý dược các nước thành viên khác có thể dễ dàng thẩm tra thông tin về các sản phẩm có xuất xứ từ nước mình; tăng cường tính hiệu quả của hệ thống báo cáo giám sát hậu mại (PMS) của ASEAN...

Tại phiên toàn thể của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 14 với chủ đề “Tăng cường Sức khỏe cho mọi người dân ASEAN”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khẳng định cam kết của Việt Nam trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn Việt Nam cũng tham dự hai sự kiện bên lề, gồm hội nghị “Phân tích tình hình và các lựa chọn nhằm sản xuất thực phẩm và đồ uống lành mạnh hơn để xây dựng Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN kêu gọi hành động” do Indonesia tổ chức và sự kiện “Tiến độ thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: Cập nhật của các quốc gia thành viên ASEAN năm 2019” do Thái Lan tổ chức vào ngày 28/8.

Chi Lê

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/viet-nam-de-xuat-2-huong-hop-tac-trong-asean-de-chong-thuoc-gia-365479.html