Việt Nam - điểm đến mới nổi của siêu sao quốc tế

So với các nước trong khu vực, lâu nay Việt Nam chưa phải là sự lựa chọn hàng đầu để các ngôi sao đình đám thế giới đến lưu diễn. Vài ba năm mới có một, hai siêu sao ghé chân với những màn biểu diễn ngắn ngủi. Vậy mà năm 2023 chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục: hàng loạt tên tuổi 'khủng' liên tiếp 'đổ bộ' đến đất nước chữ S với những show diễn đỉnh cao.

Năm 2023 được coi là năm bùng nổ của các lễ hội âm nhạc mang tầm quốc tế tại Việt Nam. Xuyên suốt từ đầu năm đến cuối năm, giới mộ điệu làng nhạc được dịp “chạy show” mệt nghỉ với thần tượng toàn cầu. Điều họ háo hức chính là không phải “chạy show” ở nước ngoài xa xôi mà được “quẩy” cùng thần tượng trên chính quê hương mình. “Xông đất” đầu năm 2023 cho Việt Nam chính là “chị đại” CL, thủ lĩnh nhóm 2NE1 “làm mưa làm gió” Kpop một thời.

Nhóm Black Pink gặt hái thành công vang dội trong show diễn tại Hà Nội.

Tại đêm nhạc hội đón chào năm mới, CL đã có màn trình diễn bùng nổ với loạt ca khúc sôi động quen thuộc. Những tháng sau đó, cộng đồng hâm mộ Kpop liên tiếp được chiêu đãi bằng hàng loạt show diễn hoành tráng với vô số ngôi sao hạng A của xứ sở kim chi. Nếu nhóm nhạc nam Super Junior vừa khuấy đảo không khí sân vận động Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh) thì đến tháng 6, nhạc hội Seen Festival tại Hội An bùng cháy với Taeyang (nhóm Big Bang), Hyoyeon (SNSD), Kihyun (Monstax), BoA, Kim Wooseok…

Càng về cuối năm, không khí sân khấu ca nhạc trong nước càng sôi động khi nhiều siêu sao toàn cầu chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cho tour diễn quy mô, tầm vóc của họ. Tháng 7, “thần đồng âm nhạc” người Mỹ Charlie Puth lần đầu xuất hiện trên sân khấu mô phỏng đại dương vô cực của siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder diễn ra tại Nha Trang. Việt Nam chính là điểm dừng chân cuối cùng của anh trong tour diễn vòng quanh châu Á. Hàng nghìn khán giả đã cùng siêu sao người Mỹ hòa giọng loạt ca khúc dậy sóng khắp hành tinh như “See you again”, “We dont talk anymore”, “Attention”…

Dấu ấn nổi bật nhất trong năm qua phải kể đến show “Born Pink” của nhóm Black Pink tại Hà Nội hồi cuối tháng 7. Việt Nam trở thành một trong số ít điểm đến trong tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc nữ đình đám này. Hai đêm diễn thu hút lượng khán giả khổng lồ, biến sân vận động Mỹ Đình chìm ngập trong màu hồng và đen - màu biểu tượng của nhóm. Khỏi phải nói fan Việt nức lòng thế nào khi được đắm chìm trong biển âm thanh và màu sắc đầy mãn nhĩ, mãn nhãn cùng bốn cô gái xinh đẹp đến từ Hàn Quốc. Bốn thành viên Black Pink vô cùng xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của fan Việt. Họ khiến fan reo hò khi giao lưu bằng tiếng Việt, đội nón lá và kể về những món ăn ấn tượng như phở, bánh mì...

Tháng 9 và tháng 10 tiếp tục khuấy đảo với nhóm DE (nhóm nhỏ của Super Junior), Suho, Xiumin (EXO), Eunjung (T-ARA), Ailee, Cherry Bulle, Bam Bam, DJ Alan…Nhạc hội “HAY Glamping” tại Hà Nội đón chào “ông hoàng tình ca” Ronan Keating cùng ban nhạc Boyzone và huyền thoại hip hop của Kpop Epik High. Bằng bản phối mới mẻ, Ronan Keating làm sống lại các ca khúc nổi tiếng một thời, từng là một phần ký ức của khán giả thế hệ 8X, 9X.

Chưa dừng lại ở đó, hai tháng cuối năm là thời điểm cộng đồng yêu nhạc quốc tế, nhất là fan yêu nhạc Âu Mỹ đứng ngồi không yên vì sự xuất hiện của nhóm Westlife và Maroon 5. Hai đêm diễn liên tiếp vào cuối tháng 11 của nhóm Westlife tại Việt Nam khiến khán giả quốc tế xuýt xoa ghen tị bởi trước đó, những quốc gia mà Westlife ghé thăm trong chuyến lưu diễn “The wild dreams tour” chỉ diễn ra duy nhất một đêm. Sự ưu ái dành riêng cho Việt Nam bắt nguồn từ tình cảm nồng hậu mà khán giả nơi đây dành cho bốn chàng trai đến từ Ireland.

Mới đầu, kế hoạch của nhóm cũng chỉ lưu lại một đêm tại Hà Nội. Nhưng chỉ vỏn vẹn sau bốn giờ mở bán, vé của đêm diễn đã hết sạch. Đáp lại “cơn khát” của khán giả, ban tổ chức đã đàm phán để Westlife đồng ý trình diễn thêm một đêm tại TP Hồ Chí Minh. Được mong chờ trong tháng 12 này chính là sự trở lại của siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder diễn ra ở Phú Quốc với sự xuất hiện của “tượng đài pop rock” - nhóm nhạc Maroon 5. Chàng Adam Levine điển trai cùng những người anh em sẽ có hơn 75 phút “bùng nổ” bên cạnh sự góp mặt của các ca sĩ Việt Nam như Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly…

Nghệ sĩ hàng đầu thế giới liên tiếp “đổ bộ” đã phần nào khẳng định Việt Nam đang dần trở thành điểm đến yêu thích của các ngôi sao quốc tế. Một đất nước xinh đẹp, thân thiện; một thị trường giải trí mới nổi đầy tiềm năng với cơ sở vật chất ngày càng tân tiến; hàng lang pháp lý, các thủ tục dần cởi mở; khán giả hâm mộ cuồng nhiệt, sẵn sàng bỏ hầu bao để được tận mắt ngắm nhìn thần tượng… là điều níu chân họ. Nhiều siêu sao sau khi ghé thăm Việt Nam đã hứa hẹn sẽ trở lại biểu diễn lần hai, lần ba. Quả thực, đó không phải là lời hứa suông làm đẹp lòng fan. Các thành viên nhóm Supper Junior, T-ARA đều trở lại Việt Nam nhiều lần vì quá mến đất nước hình chữ S này.

Nhóm Westlife ưu ái khán giả Việt Nam bằng hai đêm diễn.

Trái ngọt mà siêu sao quốc tế mang lại khi họ đến lưu diễn tại Việt Nam là những con số khổng lồ. Thành công nhất phải kể đến show của Black Pink. Theo thống kê, chỉ trong hai ngày diễn ra chương trình, tổng số khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng hơn 170 nghìn lượt, doanh thu ước đạt 630 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với trung bình hàng năm. Hơn 60 nghìn khán giả góp mặt trong đêm diễn là con số ngoài sức tưởng tượng với thị trường biểu diễn Việt Nam. Thông tin về show diễn hay hoạt động của các ngôi sao luôn được đông đảo khán giả lẫn truyền thông trong nước và quốc tế săn đón. Những tên tuổi toàn cầu không chỉ thu hút công chúng nội địa mà còn kéo thêm lượng lớn khán giả từ các nước lân cận như Trung Quốc, Thái Lan, Philippines… bay sang xem show.

Không dừng lại ở mặt kinh tế và du lịch, việc các ngôi sao thế giới chọn Việt Nam làm điểm đến còn từng bước nâng cao vị thế nước ta trên bản đồ âm nhạc thế giới. Kết quả ngọt ngào đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta để bắt kịp với cuộc đua ra biển lớn. Nếu như một số chương trình (chẳng hạn của nhóm Black Pink) do ekip nước ngoài tổ chức, dàn dựng sân khấu thì ekip trong nước cũng tỏ ra không lép vế. 8Wonder được coi là đại nhạc hội đầu tiên do chính Việt Nam thực hiện đạt đến tiêu chuẩn biểu diễn của công nghiệp giải trí thế giới. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các tên tuổi đẳng cấp, ekip hậu trường 8Wonder tại Nha Trang phải chuẩn bị 16 tấn thiết bị âm thanh, trong đó 5 tấn nhập khẩu từ Mỹ, hai hệ thống điều khiển ánh sáng MA3 cực hiếm, hai hệ thống xử lý hình ảnh thuộc hạng “khủng” Magnimage EC90… Những show diễn thành công ban đầu chứng tỏ Việt Nam đủ năng lực tổ chức để chào đón thêm nhiều tên tuổi đẳng cấp khác trong tương lai.

Một thời gian khá dài nghệ sĩ quốc tế chưa xem Việt Nam là điểm đến đáng mong chờ bởi vấp phải thói quen thích “nghe chùa - xem chùa” của khán giả Việt. Một nhà tổ chức giấu tên cho biết vài năm trước, rất nhiều show diễn lớn có sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng nhưng vé bán ra chỉ nhỏ giọt. Vé ế buộc show diễn phải hủy. Nay thói quen đó đã dần thay đổi. Các sự kiện âm nhạc trong năm qua đã cho thấy khán giả ngày càng chịu chi cho những chương trình, giọng ca chất lượng. Nói như nhạc sĩ Huy Tuấn: “Các sự kiện lớn từng bước tạo thói quen cho công chúng thưởng thức những đỉnh cao âm nhạc thế giới, từ nghệ sĩ đến kỹ thuật, sân khấu, nhạc cụ… Khán giả quen với show diễn chất lượng sau này sẽ sẵn sàng bỏ tiền mua vé với chương trình tương xứng”.

Không chỉ thay đổi thói quen thưởng thức của khán giả, làn sóng ngôi sao quốc tế ồ ạt ghé thăm Việt Nam còn mang lại nhiều bài học hữu ích để nền công nghiệp giải trí nước ta ngày càng hoàn thiện năng lực tổ chức, chuyên nghiệp hóa trong cuộc chơi toàn cầu, thu hút nhà đầu tư, quảng bá hình ảnh, nền văn hóa nghệ thuật đất nước. Những xu hướng mới mẻ của nền âm nhạc quốc tế đương đại, cách tương tác của nghệ sĩ với fan, cách vận hành một show diễn đẳng cấp với chất lượng nghe - nhìn đỉnh cao, kinh nghiệm tiếp thị và quảng bá… là vô số bài học quý giá để nghệ sĩ và những người hoạt động trong ngành giải trí Việt Nam học hỏi.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/viet-nam-diem-den-moi-noi-cua-sieu-sao-quoc-te-i719865/