Việt Nam, điểm đến quyến rũ và thanh bình

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhàn nhã với những bước chạy bộ dưới chân cầu Thị Nghè, TP HCM. Thủ tướng Thủ tướng Australia Malcom Turnbull cùng đầu bếp riêng bách bộ ăn sáng bánh mì lề đường ở Đà Nẵng. Nhiều nguyên thủ nước ngoài khi tới Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức ẩm thực đường phố như bánh mỳ, bún chả, trà đá... Một Việt Nam vừa thân thiện, an toàn, vừa năng động và đầy hấp dẫn về cảnh quan, con người và sự tăng trưởng kinh tế không ngừng đang là điểm đến đầy tin cậy của các nguyên thủ nước ngoài, các nhà đầu tư, khách du lịch…

Một Việt Nam an toàn trong mắt các nguyên thủ nước ngoài

Tối 9-11-2017, người dân tập thể dục dưới chân cầu Thị Nghè (quận 1, TP HCM) tỏ ra bất ngờ khi thấy Thủ tướng Canada Justin Trudeau bước ra từ ôtô trong trang phục thể thao màu xanh biển và bắt đầu những bước chạy bộ. Hình ảnh giản dị của ông Justin Trudeau khiến nhiều người dân thích thú, cảm thấy có sự gần gũi. Sau đi bộ, ông Justin Trudeau tới dùng cà phê và ngắm nghía phố phường TP HCM tại một quán cà phê vỉa hè trên đường Lê Thánh Tôn. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Việt Nam theo lời mời của nước chủ nhà, tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Cũng trong dịp công du tới Việt Nam dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cập nhật hình ảnh cầu rồng trên trang Facebook cá nhân ngay khi đặt chân đến TP Đà Nẵng. Với bức ảnh Cầu Rồng, Thủ tướng Singapore ghi chú thích: "Một cậu bé đội chiếc mũ dễ thương cùng với Cầu Rồng hùng vĩ và bầu trời trong lành sau cơn bão". Trong bài viết của mình, ông Lý Hiển Long đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống siêu bão Damrey cùng thời điểm với việc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Trong những ngày dự Tuần lễ Cấp cao 2017, Thủ tướng Australia Malcom Turnbull không bỏ lỡ cơ hội được khám phá ẩm thực Việt Nam nên đã cùng đầu bếp Luke Nguyễn có chuyến bách bộ đi ăn sáng bánh mì lề đường ở Đà Nẵng.

Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên, Hoàng tử Anh William đã có những phút giây thư giãn thú vị, tận hưởng ly cà phê vỉa hè ở phố cổ Hà Nội.

Cũng tại Hà Nội, năm 2016, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Francois Hollande đã có buổi trò chuyện ngắn cùng các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Pháp trong một quán cà phê trên phố Mã Mây.

Một Việt Nam thân thiện, thanh bình, đầy an toàn, đây cũng là lý do để nhiều nguyên thủ nước ngoài không quên tận dụng thời gian nghỉ ngơi sau các buổi hội đàm để khám phá cuộc sống, con người và ẩm thực Việt Nam. Tổng thống Mỹ Obma gây ấn tượng với người dân Hà Nội và truyền thông quốc tế khi cùng người đầu bếp riêng tới ăn bún chả tại một quán ăn bình dân lâu đời trên phố Lê Văn Hưu vào tháng 5-2016. Trước đó, vào năm 2000, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã thưởng thưc món phở, ăn trưa tại nhà hàng KOTO tại Hà Nội, nơi chuyên đào tạo nghề miễn phí cho trẻ em nghèo đường phố. Thực đơn cho ông Bill và các quan chức cấp cao có falefel (món chả chiên làm từ đậu gà hoặc đậu fava), sinh tố chuối, cà phê latte…

Năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp Việt Nam vào điểm đến an toàn trên thế giới, thuộc mức 1. Đây là mức người dân nước này có thể "có các biện pháp đề phòng thông thường". Trong bảng xếp hạng có 4 mức, đánh giá độ an toàn, an ninh của các nước trên thế giới, theo cấp độ tăng dần. Mức 2 là tăng cường cảnh giác, Mức 3 là cân nhắc việc đến địa điểm đó và Mức 4 là không nên đến.

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Việt Nam vào top đầu thế giới về mức độ đảm bảo an ninh và an toàn đối với du khách Mỹ cho thấy đây là đánh giá đầy tin cậy. Trước đó, công dân các quốc gia khác cũng như các Cty, tổ chức lữ hành trên thế giới luôn coi Việt Nam là một điểm đến an toàn, thân thiện.

Trang Business Insider của Mỹ cũng từng công bố danh sách hơn 150 quốc gia là những điểm du lịch an toàn nhất thế giới, trong đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 6 của top 10. Tờ báo điện tử hàng đầu về DN này của Mỹ đánh giá, Việt Nam có cuộc sống khá thanh bình, du khách tới đây có thể thư thái đi dạo mát quanh hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội đế tìm hiểu cuộc sống người bản xứ.

Việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC hồi tháng 11-2017 là một minh chứng sống động về việc Việt Nam là một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Không chỉ Tuần lễ Cấp cao tại TP Đà Nẵng mà trong suốt cả năm 2017 với hàng loạt sự kiện, hoạt động sôi động của Năm APEC 2017, nước chủ nhà Việt Nam đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng vạn quan chức quốc tế, trong đó có những nhà lãnh đạo của các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga… đến tham dự.

Việt Nam, điểm đến an toàn, hấp dẫn cho khách du lịch quốc tế và các nhà đầu tư. Ảnh tư liệu

Điểm đến đầy lý thú, lôi cuốn khách du lịch và các nhà đầu tư

Không chỉ an toàn trong việc bảo đảm an ninh cho các nguyên thủ, từ lâu Việt Nam đã trở thành điểm đến đầy tin cậy và thân thiện trong mắt các khách du lịch nước ngoài. Không phải ngẫu nhiên mà Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) cuối tháng 12-2017 đánh giá, Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước tăng trưởng du lịch mạnh nhất thế giới đầu năm 2017 và đứng đầu châu Á về tốc độ phát triển du lịch. Còn theo đánh giá của Hiệp hội Du lịch Mỹ (USTOA), năm 2018, Việt Nam tiếp tục lọt vào top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới 2019. Đây được coi là một năm thành công của du lịch Việt Nam với những kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc các kế hoạch được giao và vị thế của ngành du lịch không ngừng tăng lên. Việt Nam cũng được ghi nhận là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á trong lễ trao giải của World Travel Awards.

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2018 là 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2017. Năm 2019, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 103 triệu lượt khách, trong đó có 18 triệu khách quốc tế, phục vụ 85 triệu khách nội địa.

Việt Nam không chỉ có sự hấp dẫn về du lịch, mà còn cho thấy đây là một thị trường kinh tế đầy sức thu hút. Quốc gia này được xem là một điểm sáng và có nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2019. Đây là đánh giá mới nhất của Conference Board, một tổ chức nghiên cứu kinh tế có uy tín, tại Hội nghị về triển vọng kinh tế toàn cầu 2019 vừa diễn ra tại New York, Mỹ. Conference Board dự báo, kinh tế toàn cầu sẽ tăng 3,1% trong năm 2019. Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Conference Board dự báo, GDP của Việt Nam sẽ tăng khoảng 7% trong năm 2019.

Mới đây, theo đánh giá của tổ chức Natixis SA, Việt Nam được xếp hạng số 1 trong số 7 nền kinh tế châu Á mới nổi là điểm đến sản xuất hấp dẫn khi xem xét nhân khẩu học, tiền lương, chi phí điện, xếp hạng trong tạo thuận lợi kinh doanh và logistics, sản xuất trong tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chính phủ đã và đang làm rất nhiều việc nhằm giúp các nhà đầu tư nước ngoài phát triển kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam đã sẵn sàng để nắm lấy cơ hội này. Tại cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo toàn cầu ở Davos, lãnh đạo Việt Nam đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam- điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/viet-nam-diem-den-quyen-ru-va-thanh-binh-137540.html