Việt Nam đoạt 7 Huy chương Vàng tại cuộc thi tay nghề ASEAN lần thứ 12

Chiều 5-9, Đoàn thí sinh Việt Nam dự thi Tay nghề ASEAN lần thứ 12 đã về nước, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, với 7 thí sinh đoạt Huy chương Vàng, 7 thí sinh đoạt Huy chương Bạc, 6 thí sinh đoạt Huy chương Đồng và 16 thí sinh nhận Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Chiều 5-9, Đoàn thí sinh Việt Nam dự thi Tay nghề ASEAN lần thứ 12 đã về nước, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, với 7 thí sinh đoạt Huy chương Vàng, 7 thí sinh đoạt Huy chương Bạc, 6 thí sinh đoạt Huy chương Đồng và 16 thí sinh nhận Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Với thông điệp "ASEAN Skills, Crafting the Future" - "Kỹ năng nghề ASEAN, Kiến tạo tương lai", Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 diễn ra từ ngày 26-8 đến 5-9-2018 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm IMPACT, Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Với kết quả trên, Đoàn Việt Nam xếp thứ 2 trong 10 nước dự thi về số Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc (có 3 nước không có Huy chương và chỉ có một Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc). Em Nguyễn Thị Doan, nghề Công nghệ thời trang (đoạt giải Nhất quốc gia - Best of nation) là thí sinh Đoàn Việt Nam có số điểm cao nhất.

T.THỦ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_194904_viet-nam-doat-7-huy-chuong-vang-tai-cuoc-thi-tay-nghe-asean-lan-thu-12.aspx