Việt Nam đoạt 'Vàng' trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải Vô địch Billiards châu Á năm 2019

Giải Vô địch Billiards châu Á năm 2019 có sự góp mặt các cơ thủ hàng đầu của 6 quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Jordan, Lebanon, Campuchia và chủ nhà Việt Nam.

Việt Nam có 3 đại diện trên bục nhận giải. Ảnh: VnZoom

Việt Nam có 3 đại diện trên bục nhận giải. Ảnh: VnZoom

Ngày 23/4, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với Liên đoàn Billiards châu Á tổ chức khai mạc Giải Vô địch Billiards châu Á năm 2019 tại Câu lạc bộ Văn hóa – Thể dục Thể thao Nguyễn Du (TP Hồ Chí Minh).

Tham dự giải đấu, đội tuyển Billiards Việt Nam gồm 19 vận động viên (VĐV). Trong đó, có những cơ thủ tên tuổi trong làng Billiards Việt Nam như Ngô Đình Nại, Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Dương Anh Vũ... đều góp mặt. Các cơ thủ thi đấu 2 nội dung là 1 băng và 3 băng.

Theo đó, ở nội dung 1 băng có tổng cộng 16 cơ thủ tranh tài, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Kết quả ngày thi đấu đầu tiên, Cơ thủ Mã Minh Cẩm của Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ rất mạnh người Hàn Quốc Seo Huyng-min trong trận chung kết. Bên cạnh ngôi vị cao nhất của Mã Minh Cẩm cùng phần thưởng 2.000 USD, các tay cơ Việt Nam còn mang về thêm 2 tấm HCĐ nhờ công của Nguyễn Sĩ Tường và Phạm Văn Hưng.

Nội dung 3 băng diễn ra từ ngày 24-27/4, thu hút 32 cơ thủ, chia 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, lấy 2 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng vào vòng trong. Các cuộc tranh tài hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt và hấp dẫn, nhất là từ các cơ thủ chủ nhà Việt Nam và Hàn Quốc. Ở nội dung này tại giải Vô địch Billiards châu Á lần thứ 9, diễn ra vào năm 2018 do Việt Nam đăng cai tổ chức, các cơ thủ dù chơi trên sân nhà, nhưng Việt Nam đã thi đấu không thành công, khi cả 4 vị trí đầu bảng xếp hạng chung cuộc đều thuộc về các cơ thủ đến từ Hàn Quốc (quốc gia có nền Bi - a phát triển hàng đầu thế giới).

Được biết, tại giải Vô địch Billiards châu Á 2019, người Vô địch sẽ nhận 80 điểm thưởng, vị trí Á quân nhận 50 điểm và cơ thủ xếp vị trí thứ 3, 4 sẽ giành 38 điểm thưởng. Chức vô địch nội dung 1 băng sẽ nhận 2000 đô la Mỹ, Vô địch nội dung 3 băng sẽ nhận 4000 đô la Mỹ.

Giải đấu là cơ hội để các cơ thủ Việt Nam được giao lưu, cọ xát và học hỏi kinh nghiệm từ những tay cơ hàng đầu châu lục. Đặc biệt, đây cũng bước chuẩn bị quan trọng để Billiards hướng tới mục tiêu giành thành tích cao nhất tại SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/viet-nam-doat-vang-trong-ngay-thi-dau-dau-tien-cua-giai-vo-dich-billiards-chau-a-nam-2019-20190424225513849.htm