Việt Nam đối đầu Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng K gồm các đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Chiều 7-11 tại Malaysia, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020.

44 đội bóng của châu lục được chia thành 2 nhóm: 20 đội thuộc nhóm Đông Á và 24 đội thuộc nhóm Tây Á. Các đội được chia thành 11 bảng đấu (mỗi bảng gồm 4 đội).

Tại mỗi bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sẽ có 15 suất lọt vào vòng chung kết U23 châu Á thuộc về 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (không tính nước chủ nhà).

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2020.

Là nước chủ nhà của U23 châu Á 2020, Thái Lan sẽ được một suất đặc cách vào thẳng vòng chung kết. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ tham gia thi đấu các trận ở vòng loại. Trong trường hợp U23 Thái Lan nằm trong số 15 đội giành vé đi tiếp, suất thứ 16 tham dự vòng chung kết sẽ thuộc về đội nhì bảng thứ 5 có thành tích tốt nhất.

Với tư cách là hạt giống số 1 ở vòng loại, U23 Việt Nam cũng sẽ là chủ nhà của bảng K – một lợi thế cho các học trò của HLV Park Hang-seo.

Còn nhớ vào đầu năm nay, U23 Việt Nam đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và xuất sắc giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á 2018. Người hâm mộ đang có quyền hy vọng các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục thành công tại mùa giải bóng đá cấp châu lục vào năm 2020 tới đây.

Dự kiến, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26-3-2019. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 26-1-2020 tại Thái Lan. Ba đội xếp hạng cao nhất của vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 U16 châu Á môn bóng đá nữ.

* Ngoài ra, AFC cũng tiến hành bốc thăm chia bảng nội dung bóng đá nữ ở vòng loại thứ 2 U16 châu Á. Theo đó, U16 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Australia, Iran và chủ nhà Lào. Loạt trận vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 27-2 đến ngày 3-3-2019.

VĂN HIẾU (theo AFC)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/viet-nam-doi-dau-thai-lan-tai-vong-loai-u23-chau-a-2020-553882