Việt Nam đón 1,87 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng, tăng 16 lần so với cùng kỳ

Báo cáo của Tổng Cục thống kê cho biết doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 9 tháng của năm 2022 ước đạt 430.900 tỷ đồng, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm 2021.

 Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 430.900 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2022.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 430.900 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2022.

Theo báo cáo từ Tổng Cục thống kê, 9 tháng năm 2022, Việt Nam đón 1,87 triệu lượt khách quốc tế, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn giảm nhiều so với cùng thời điểm năm 2019, thời điểm chưa có dịch Covid-19.

Tính riêng trong tháng 9/2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 432.000 lượt, giảm 11,2% so với tháng trước.

Số liệu của Tổng Cục thống kê cho thấy nguồn khách từ thị trường châu Á đến Việt Nam chiếm số lượng lớn với hơn 313.000 lượt người trong tháng 9/2022. Trong đó, dẫn đầu là nguồn khách từ Hàn Quốc (119.636 lượt người), Nhật Bản (24.639 lượt người), Malaysia (24.521 lượt người), Campuchia (22.640 lượt người), Thái Lan (21.812 lượt người)…

Lượng khách từ thị trường châu Âu đến Việt Nam trong tháng 9/2022 đạt hơn 53.800 lượt, trong đó, nguồn khách từ Anh, Đức, Pháp chiếm số lượng nhiều nhất. Thị trường khách đến từ châu Mỹ trong tháng 9/2022 là 44.335 lượt người, trong đó khách đến từ Mỹ 37.166 lượt người.

Cũng theo số liệu, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không chiếm 88,6% và gấp 22 lần so với cùng kỳ năm 2021; bằng đường bộ chiếm hơn 11,3% và gấp 5,5 lần; bằng đường biển chiếm 0,03% và tăng 24,1%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 9 tháng của năm 2022 ước đạt 430.900 tỷ đồng, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng của năm 2022 ước đạt 18.200 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Tuy nhiên, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm nay mới chỉ bằng 55,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đề cập tới nguyên nhân về thực trạng dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam còn khiêm tốn, đại diện Tổng cục Du lịch cho biết có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Cụ thể, khoảng 60-70% khách quốc tế đến từ các thị trường khu vực Đông Bắc Á chưa mở cửa hoàn toàn du lịch; việc kết nối thị trường của các doanh nghiệp sau dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn; thời gian vừa qua chưa phải mùa cao điểm du lịch quốc tế; xung đột quân sự Nga – Ukraina; thiếu vắng văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài… đã làm lượng khách quốc tế đến Việt Nam chưa đạt được như kỳ vọng.

Bảo Minh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/viet-nam-don-187-trieu-luot-khach-quoc-te-trong-9-thang-tang-16-lan-so-voi-cung-ky-20180504224274841.htm