Việt Nam đón hơn 100 triệu khách, du lịch nội địa vượt xa mục tiêu

Năm 2022, Việt Nam đã đón và phục vụ ước khoảng 104,8 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 3,5 triệu lượt khách quốc tế; 101,3 triệu lượt khách nội địa, tăng trên 19% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 500.000 tỷ đồng.

Tối 22/12, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo bộ ngành, địa phương, đông đảo người dân và khách du lịch.

Theo ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 góp phần vào thành công chung của du lịch Việt Nam trong năm 2022.

Xuyên suốt 9 tháng vừa qua, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2022, có trên 200 sự kiện, diễn đàn, lễ hội được tổ chức thành công

Xuyên suốt 9 tháng vừa qua, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2022, có trên 200 sự kiện, diễn đàn, lễ hội được tổ chức thành công

Xuyên suốt 9 tháng vừa qua, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2022, có trên 200 sự kiện, diễn đàn, lễ hội được tổ chức thành công; trong đó, tỉnh Quảng Nam chủ trì và tổ chức 64 chuỗi sự kiện.

"Các sự kiện, hoạt động đó đã tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp xã hội, huy động sức mạnh cộng đồng trong việc thúc đẩy du lịch phục hồi nhanh và phát triển bền vững trên khắp cả nước", ông Việt đánh giá.

Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo bộ ngành, địa phương, đông đảo người dân và khách du lịch

Kết thúc năm 2022, Việt Nam đã đón và phục vụ ước khoảng 104,8 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 3,5 triệu lượt khách quốc tế và 101,3 triệu lượt khách nội địa.

Số lượng khách du lịch nội địa đã vượt xa với mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách, tăng trên 19% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 500.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 góp phần vào thành công chung của Du lịch Việt Nam trong năm 2022.

"Các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2022 đã phát huy vai trò của cộng đồng - là chủ thể tham gia du lịch để tạo nên một năm với du lịch nội địa vượt xa kỳ vọng. Các hoạt động văn hóa, du lịch hướng đến “xanh”, bền vững được phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng, thương hiệu của du lịch tỉnh Quảng Nam, góp phần tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa", ông Việt nói.

Riêng tại Quảng Nam, năm 2022, địa phương này đón gần 4,8 triệu lượt khách, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, khách du lịch nội địa đã vượt cao so với chỉ tiêu đề ra; thị trường khách du lịch quốc tế đã có tín hiệu phục hồi tốt.

Bình Thuận nhận cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhìn nhận: “Thành công của Năm Du lịch quốc gia cùng với kết quả đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 tạo tiền đề để tỉnh Quảng Nam phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới, trong đó có ngành du lịch”.

Tại Lễ bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao cờ biểu trưng cho tỉnh Bình Thuận - địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Dịp này, tỉnh Quảng Nam khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp”.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/viet-nam-don-hon-100-trieu-khach-du-lich-noi-dia-vuot-xa-muc-tieu-post1497516.tpo