Việt Nam đón hơn 14 triệu lượt khách quốc tế

Thông tin chính thức do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/11 cho thấy: Riêng tháng 11/2018, khách quốc tế đến nước ta tăng 8% so với tháng 10/2018; tăng 11% so với cùng kỳ tháng 11/2017.

Nhân Dân đưa tin, trong 11 tháng khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 11,3 triệu lượt người, tăng 15,3%; đến bằng đường bộ đạt hơn 2,5 triệu lượt người, tăng 64,4%; đến bằng đường biển đạt hơn 204 nghìn lượt người, giảm 11,3%.

Trong 11 tháng, khách đến từ châu Á đạt gần 11 triệu lượt người, chiếm 77,8% tổng số khách du lịch đến nước ta, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Trung Quốc đạt hơn 4,5 triệu lượt người, tăng gần 27%; Hàn Quốc đạt hơn 3,1 triệu lượt người, tăng 46,5%; Nhật Bản hơn 756 nghìn lượt người …

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt hơn 1,8 triệu lượt người, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhiều nhất là khách đến từ LB Nga hơn 552 nghìn lượt người; Vương quốc Anh hơn 275 nghìn lượt người; Pháp hơn 258 nghìn lượt người và Đức hơn 195,7 nghìn lượt người.

Khách đến từ châu Mỹ đạt 830,7 nghìn lượt người, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 632,3 nghìn lượt người, tăng 12,8%.Khách đến từ châu Đại Dương đạt 403,7 nghìn lượt người, tăng 4,9%, trong đó khách đến từ Australia đạt gần 356 nghìn lượt người, tăng 5,4%.Khách đến từ châu Phi đạt 38,2 nghìn lượt người, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo TTXVN, mục tiêu của du lịch Việt Nam năm 2018 là đón từ 15-16 triệu lượt khách quốc tế. Quý IV là thời gian cao điểm khách du lịch quốc tế, nếu không gặp những biến cố bất thường thì ngành du lịch có thể đạt 15,7-15,8 triệu lượt khách.
Trong tháng 11/2018, Tổng cục Du lịch tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam ở các thị trường nước ngoài để thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam thời gian tới. Trong đó, ngành du lịch Việt Nam đã tham dự Hội chợ du lịch quốc tế World Travel Mart (WTM) 2018 diễn ra tại thủ đô London, Vương quốc Anh.
Theo Tổng cục Du lịch: Gian hàng Việt Nam được thiết kế 2 tầng, mô phỏng hình ảnh Chùa Một Cột – biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Các quầy giao dịch xung quanh được thiết kế dựa trên ý tưởng từ hình ảnh chiếc xe đẩy bánh mỳ của Thành phố Hồ Chí Minh - một món ăn đường phố đã được ghi danh vào cẩm nang hướng dẫn du lịch nổi tiếng thế giới. Bánh mỳ Việt Nam cũng đã được bình chọn là một trong 10 món ăn đường phố được yêu thích nhất thế giới.
Tại Hội chợ du lịch quốc tế World Travel Mart (WTM), du lịch Việt Nam đã tập trung quảng bá các loại hình sản phẩm du lịch khám phá văn hóa, du lịch biển đảo, du lịch mạo hiểm, du thuyền, nghệ thuật ẩm thực; cung cấp thông tin về chủ trương chính sách phát triển du lịch. Hình ảnh chiếc nón lá, áo dài truyền thống của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh và được khách tham quan hội chợ rất yêu thích.
Hiện nay, toàn ngành du lịch Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019 (ATF 2019) với chủ đề “ASEAN – Sức mạnh của sự thống nhất” sẽ diễn ra tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 14-18/1/2019. Tổng cục Du lịch nhận định: Việc đăng cai tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 sẽ góp phần đem lại hiệu quả thiết thực cho hợp tác, gắn kết chặt chẽ ttrong phát triển du lịch khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội nâng cao vị thế và hình ảnh của du lịch Việt Nam trong khu vực, trên thế giới./.

TA (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/viet-nam-don-hon-14-trieu-luot-khach-quoc-te-d86353.html