Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu trong năm 2018

Vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam là ông James Kopenec, quốc tịch Mỹ, đến Việt Nam bằng đường tàu biển.

Sáng nay (19/12), tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, tổ chức Lễ đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam trong 2018.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tặng hoa, quà lưu niệm cho vị khách thứ 15 triệu.

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam trong 2018

Vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam là ông James Kopenec, quốc tịch Mỹ, đến Việt Nam bằng đường tàu biển và cập cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) vào trưa nay (19/12) trên chuyến tàu biển thuộc hãng tàu Royal Caribean.

Cùng với vị khách 15 triệu, hai vị khách 14.999.999 và 15.000.001 cũng đã được Ban Tổ chức tặng quà cùng Kỷ niệm chương của ngành Du lịch Việt Nam.

“Tôi cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc vì không nghĩ rằng mình là vị khách thứ 15 triệu đến với Việt Nam. Tôi cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi những trải nghiệm bất ngờ và cho tôi trở thành một phần quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay”, ông James Kopenec chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long chào đón những vị khách đầu tiên trong hành trình du lịch bằng tàu biển theo hải trình Singapore – Laemchabang – Phú Mỹ - Chân Mây – Hạ Long – Hongkong

Giai đoạn 1990 - 2017, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng 52 lần, tăng trung bình 16%/năm.

Khách du lịch nội địa tăng 72 lần, tăng trung bình 22%/năm. Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao du lịch lần đầu tiên.

Năm 2018, ngành du lịch Việt Nam cũng đạt được những giải thưởng ấn tượng như Điểm đến du lịch hàng đầu khu vực châu Á do World Travel Awards; Điểm đến golf hàng đầu châu Á do Golf World Travel Awards trao tặng.

Theo Vov

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/viet-nam-don-vi-khach-quoc-te-thu-15-trieu-trong-nam-2018-20813.html