Việt Nam - Đức phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD

Hai bên nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: VOV

Sáng 31/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier.

Hai bên xác định tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, kêu gọi các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam, sớm ký chính thức Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD vào năm 2020.

Hai bên cũng chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông , nhấn mạnh giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đẩy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Chiều 31/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức cùng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng chủ trì "Hội nghị bàn tròn Việt Nam - Đức" để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/viet-nam-duc-phan-dau-dua-kim-ngach-thuong-mai-len-20-ty-usd-20161031190846994.htm