Việt Nam - EU ký Hiệp định thương mại tự do

16h ngày 30/6, Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) được ký tại Hà Nội, sau 9 năm đàm phán.

Theo ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đây là sự kiện rất quan trọng và rất có ý nghĩa, không chỉ đáp ứng lợi ích của hai bên mà còn tạo những cơ hội lớn, tạo ra thời cơ cho phát triển, tạo ra những động lực mới nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường hội nhập quốc tế.

 Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cùng Bộ trưởng Môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp Romania, ông Stefan - Radu Oprea và Cao ủy về Thương mại của EU bà Cecilia Malmströma ký kết Hiệp định thương mại tự do EVFTA dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại diện Việt Nam, EU. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cùng Bộ trưởng Môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp Romania, ông Stefan - Radu Oprea và Cao ủy về Thương mại của EU bà Cecilia Malmströma ký kết Hiệp định thương mại tự do EVFTA dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại diện Việt Nam, EU. Ảnh: Tùng Đinh.

Hiệp định được ký kết chắc chắn sẽ tạo cho nền kinh tế Việt Nam không gian về mặt thị trường rộng lớn hơn, chất lượng cao hơn - thị trường EU.

EVFTA với 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ kèm theo (thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ...) là hiệp định toàn diện và đảm bảo cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, trong đó cũng đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng Bộ trưởng Môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp Romania, ông Stefan - Radu Oprea và Cao ủy về Thương mại của EU bà Cecilia Malmströma ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại diện Việt Nam, EU. Ảnh: Tùng Đinh.

Với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần 86% số dòng thuế và hơn 99% dòng thuế được gỡ bỏ sau 7 năm, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 28 nước thành viên EU. 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sau lễ ký EVFTA và IPA. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong khi đó, Hiệp định IPA gồm các quy định hiện đại về bảo hộ đầu tư cho phép việc thực thi và triển khai thông qua Hệ thống mới Tòa án về Đầu tư đồng thời vẫn đảm bảo các chính phủ cả hai phía có quyền điều tiết các lợi ích của công dân.

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh giữa một bên và nhà đầu tư của bên kia, hai bên thống nhất ưu tiên giải quyết tranh chấp một cách thiện chí thông qua đàm phán và hòa giải. Trong trường hợp không thể giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn và hòa giải thì mới sử dụng đến cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định cụ thể trong Hiệp định này.

Hiệp định IPA sẽ thay thế các hiệp định đầu tư song phương mà 21 nước thành viên EU đã ký với Việt Nam, triển khai một khung pháp lý mới đảm bảo ngăn ngừa xung đột về lợi ích cũng như tăng cường minh bạch.

TÙNG ĐINH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/viet-nam-eu-ky-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-post244401.html