Việt Nam gặp Curacao tại King's Cup: Lại tin hỏa mù

Báo chí Việt Nam hôm nay tiếp tục đưa thông tin về việc Ban tổ chức King's Cup 47 là LĐBĐ Thái Lan đã tìm được đối thủ cho Việt Nam. Chỉ có điều, đó là một thông tin không dựa theo nguồn tin chắc chắn nào hết và có vẻ khiến người hâm mộ tiếp tục phải đọc tin 'vô giá trị'.

Đội Curacao

Đội Curacao

Theo tin đồn đó, Curacao sẽ là đối thủ trong trận đấu loại trực tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo. Các báo cũng giới thiệu tuy bị đánh giá là đội tuyển còn khá non trẻ nhưng Curacao cũng từng vươn lên hạng 68 trên bảng tổng sắp của FIFA vào tháng 7.2017. Hiện tại, tuyển Curacao xếp ở vị trí thứ 82 thế giới, nên theo cách phân chia cặp đấu của chủ nhà Thái Lan thì đây chính là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở King's Cup 2019. Đội bóng vùng CONCACAF này đang có phong độ khá tốt, khi thắng 5, hòa 1, thua 1 ở 7 trận gần nhất. Đáng chú ý, trước khi thua Antigua & Barbuda 2-1 ở trận gần nhất hôm 24.3 vừa rồi, tuyển Curacao có 3 chiến thắng rất đậm.

Tuy nhiên, cho đến giờ phút này thì trang web của LĐBĐ Thái Lan không hề có thông báo nào liên quan đến việc mời Curacao dự King's Cup. Cả trang facebook và twitter của LĐBĐ Thái Lan cũng không đưa thông tin này. Trang thể thao số 1 của Thái Lan là Siam Sport vẫn chưa có thông tin mới nào về King's Cup ngoài việc thông báo đã chọn được sân thi đấu và cho biết LĐBĐ Thái Lan đang tìm kiếm khách mời lấp chỗ trống với cam kết là đội bóng thuộc hạng dưới 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Khả năng Curacao dự King's Cup 2019 cũng hơi phiêu lưu vì họ là một trong số các đội giành quyền lọt vào VCK Gold Cup 2019. Gold Cup 2019 sẽ khai mạc vào giữa tháng 6 nên nếu Curacao dự giải King's Cup thì họ sẽ phải thi đấu trận cuối là vào 8.6. Với thời gian vỏn vẹn 1 tuần mà thi di chuyển từ Thái Lan về Mỹ thì hết sức không khoa học do các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ, xáo trộn thời tiết...

Trước đó, báo chí Việt Nam cũng "nhầm hàng loạt" khi đăng tin El Salvador - một đội bóng khác của khu vực CONCACAF là đối thủ của Việt Nam tại King's Cup bất chấp thực tế là không tờ báo nào của Thái Lan đăng tin này. Sau đó, vì tin đồn từ báo Việt Nam mà báo chí tại El Salvador đã phải chất vấn LĐBĐ nước này về chuyện có cử đội sang đá giải giao hữu ở Thái Lan trong lúc sát giờ thi đấu Gold Cup. Tổng thư ký LĐBĐ El Salvador Luis Perez đã phải lên tiếng xác nhận là không có lời mời nào hết. Từ câu chuyện tưởng tượng về El Salvador thì không ngạc nhiên nếu lại có thêm câu chuyện tưởng tượng về Curacao.

Cho đến lúc này, Thái Lan mới chỉ xác nhận việc họ từng mời đội tuyển Trung Quốc nhưng Trung Quốc từ chối vì có kế hoạch khác. Thái Lan cũng đang rất tích cực tìm kiếm một đội khách mời chất lượng nhưng cho đến giờ họ chưa đưa ra thông báo chính thức về đội bóng thứ 4 dự giải bên cạnh Việt Nam và Ấn Độ. Điều kỳ lạ là không hiểu sao báo chí Việt Nam có thể đưa ra những thông tin mà chính nước chủ nhà King's Cup cũng không hay biết.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/viet-nam-gap-curacao-tai-kings-cup-lai-tin-hoa-mu-110677.html